Thứ 6, 04/07/2025, 13:20[GMT+7]

Khu phố Hưng Long xây dựng đời sống văn hóa

Thứ 3, 29/03/2016 | 08:35:47
1,532 lượt xem
Về thăm khu phố Hưng Long (thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương) vào một buổi sáng mùa xuân, chúng tôi cảm nhận được nhịp sống nhộn nhịp nơi đây, mọi con đường trong khu phố đều phẳng phiu, sạch sẽ, thoáng đãng, những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát.

Khu phố Hưng Long chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Tâm

Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong khu phố luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đạt nhiều kết quả trên mọi mặt. Ông Đặng Ngọc Bích, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố Hưng Long cho biết: Khu phố hiện có 198 gia đình với 639 nhân khẩu, đời sống của bà con được cải thiện đáng kể so với trước đây. 100% số hộ xây nhà kiên cố; 92% số hộ có mức sống ổn định; 100% số hộ được sử dụng điện chiếu sáng và nước sạch… Có được kết quả này là nhờ thời gian qua, các tầng lớp nhân dân đã đoàn kết lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với 31,8ha đất nông nghiệp, bà con đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó năng suất lúa hàng năm đạt bình quân trên 132 tạ/ha. Bên cạnh đó, trong khu phố còn có 33 gia đình phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ như kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh vận tải… đáp ứng nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh, tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định.

Song song với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cán bộ và nhân dân trong khu phố còn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp… Hầu hết các gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không tổ chức ăn uống linh đình, lãng phí, các hủ tục mê tín dị đoan dần được xóa bỏ. Khu phố đã xây dựng nhà văn hóa rộng 80m2, sân vui chơi, tập luyện thể dục thể thao rộng 200m2, thu hút 65% số người trong khu phố tham gia tập luyện thường xuyên các môn tập: thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền, cầu lông, bóng đá thiếu nhi… 100% tuyến đường giao thông trong khu phố được bà con đóng góp kinh phí cứng hóa, trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công cộng để phục vụ cho việc đi lại, sinh hoạt được thuận tiện. Ông Trần Công Quỹ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố Hưng Long cho biết: Để nâng cao ý thức cho nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, khu phố đã thành lập các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, lề đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu phố luôn ổn định, những năm gần đây không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội, không có tụ điểm ma túy, không có người sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tỷ lệ gia đình văn hóa trong khu phố Hưng Long hàng năm đạt trên 90%, năm 2015 có 85% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" nhiều năm liền. Đây chính là động lực để các tầng lớp nhân dân trong khu phố tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng khu phố ngày càng phát triển.

Thanh Huyền

  • Từ khóa