Thứ 2, 01/07/2024, 03:26[GMT+7]

Một khu dân cư tiêu biểu

Thứ 6, 08/04/2016 | 09:30:16
2,460 lượt xem
Đoàn kết, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa, thôn Trung Tiến (xã Tây Lương, huyện Tiền Hải) 12 năm liên tục (2003 - 2015) giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu”, trở thành điểm sáng của huyện trong thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Hệ thống giao thông nông thôn ở thôn Trung Tiến.

 

Về thôn Trung Tiến, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt của một vùng quê thuần nông với những con đường bê tông mới phẳng phiu dẫn vào từng ngõ xóm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các biện pháp thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, năng suất lúa bình quân hàng năm luôn đạt trên 130 tạ/ha. Trong thôn có 15 gia đình xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như gia trại của gia đình ông Nguyễn Hữu Hiệp, từ nhiều năm nay đã kết hợp nấu rượu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nguồn bã rượu được tận dụng làm thức ăn nuôi lợn và nuôi cá. Gia trại thường xuyên nuôi khoảng 70 con lợn thịt, mỗi năm thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng. Để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gia đình ông đã đầu tư xây dựng hệ thống hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi và tận dụng làm nguồn khí đốt. Còn gia trại của gia đình ông Đào Trọng Tuệ mỗi năm cũng cho thu lãi hàng trăm triệu đồng. Ông Tuệ cho biết: Với diện tích 1,5 mẫu, trong đó 5 sào trồng thanh long và hòe, 5 sào trồng dưa chuột xuất khẩu và các loại cây màu, mỗi năm luân canh từ 3 - 4 vụ, 5 sào còn lại đào ao thả cá, trang trại thường xuyên nuôi khoảng 500 con vịt. Ngoài ra, gia đình ông còn đấu thầu cấy 1,6 mẫu ruộng.

 

Chăm chỉ lao động trên mảnh đất quê hương nên đời sống của người dân trong thôn không ngừng được cải thiện và nâng lên. Ông Lại Văn Bằng, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Trung Tiến cho biết: Xác định nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ban công tác mặt trận thôn đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Các đoàn thể trong thôn còn đứng ra tín chấp với ngân hàng giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng các loại hình dịch vụ, ngành nghề. Nhờ đó, đời sống của bà con ổn định, số hộ giàu, khá ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,58%.

 

Kết quả thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của thôn Trung Tiến còn được thể hiện rõ nét qua việc người dân chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Các gia đình đã hiến 11.830m2 đất nông nghiệp để chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; hiến 40m2 đất thổ cư, tháo dỡ hàng trăm mét tường bao, đóng góp hơn 500 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây dựng đường giao thông. Tổng số tiền bà con đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới gần 2,3 tỷ đồng, trong đó nhiều gia đình tự nguyện ủng hộ từ 15 - 60 triệu đồng. Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng, nhân dân trong thôn còn coi trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông… Ở Trung Tiến không có tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 90%, trong đó nhiều hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” nhiều năm liền; thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu” 12 năm liên tục.

 

Thanh Huyền

  • Từ khóa