Đón Bằng chứng nhận lễ hội Tiên La là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận lễ hội Tiên La là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ðặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đã tới dự.
Ðền Tiên La là nơi thờ Ðông Nhung đại tướng quân Vũ Thị Thục, người đã có công cứu nước, cứu dân từ buổi đầu Công nguyên. Theo dân gian lưu truyền, bà là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, giàu lòng nhân ái, yêu nước, thương dân, xuất thân trong gia đình nhà nho ở Phượng Lâu (Việt Trì, Phú Thọ). Khi quân Ðông Hán sang cướp nước ta, Thái thú Tô Ðịnh tàn bạo đã ép bà làm vợ. Bị bà từ chối, Tô Ðịnh đã giết cha của bà và cho quân lùng bắt bà. Không để rơi vào tay giặc, Vũ Thị Thục đã phá vòng vây, vượt sông Hồng về Tiên La, Ða Cương Hương (Hưng Hà ngày nay). Tại đây, bà được người dân che chở, đưa xuống thuyền xuôi dòng sông Hồng đến Tiên La. Bà đã chiêu mộ quân sĩ, luyện tập binh mã để đền nợ nước, trả thù nhà, tự xưng là Bát nạn tướng quân. Khi Hai Bà Trưng dấy binh chống quân Ðông Hán, Bát nạn tướng quân đã đem quân sĩ hội quân cùng Hai Bà Trưng đánh giặc, lập nhiều chiến công, được Hai Bà Trưng phong là Ðông Nhung đại tướng quân. Trong trận chiến đấu cuối cùng, Bát nạn tướng quân cùng quân sĩ của mình đã anh dũng hy sinh. Nhân dân địa phương đã lập đền thờ tại nơi bà hy sinh; hàng năm vào dịp trung tuần tháng ba âm lịch lại mở lễ hội tri ân công đức, giáo dục truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng chứng nhận lễ hội Tiên La là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà.
Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng.
Thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Ðoan Hùng, Tân Tiến nói riêng, huyện Hưng Hà nói chung trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống. Ðồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng với người dân địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị gốc của di tích và lễ hội, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di tích với du khách thập phương thông qua lễ hội. Tăng cường quản lý, bảo tồn bền vững và phát huy toàn diện, có hiệu quả các giá trị của di tích, trong đó chú trọng bảo tồn có chọn lọc các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Xây dựng và triển khai kế hoạch phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, tính đặc thù, độc đáo của lễ hội Tiên La gắn với hoạt động du lịch, góp phần phát huy giá trị to lớn của di tích và lễ hội.
Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội Tiên La năm 2016, lễ rước bộ, rước nước đã được tổ chức long trọng với ý nghĩa tưởng nhớ công ơn Bát nạn tướng quân Vũ Thị Thục.
Lễ rước bộ, rước nước có sự tham gia của hàng trăm đoàn rước, gồm du khách thập phương cùng đông đảo nhân dân hai xã Ðoan Hùng, Tân Tiến. Ðây là loại hình văn hóa dân gian, một nghi thức tâm linh đặc sắc. Phần quan trọng nhất trong lễ rước chính là việc lấy nước thánh. Trên quãng đường thuyền đi đến nơi dòng nước trong sạch, tinh khiết giữa sông Luộc, mọi người cùng nhau làm lễ, cầu nguyện. Giữa không gian mênh mông của sông nước, đối với mỗi người, điều này lại càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tới ngã ba sông Luộc, đoàn thuyền dừng lại, lấy nước thánh đầy chum rồi cùng khởi hành trở về với niềm hân hoan. Sau khi tế lễ, nước ở trong chum được lấy ra để làm lễ mộc dục (lễ tắm cho tượng Mẫu). Trong những ngày mở hội, dân làng Tiên La còn tổ chức rước Mẫu về chùa với ý niệm: “Ðưa Mẫu về thăm lại chốn xưa”.
Lễ rước bộ, rước nước với các đoàn rước đi dài ven đê, trống dong cờ mở rợp trời đã tạo nên một khung cảnh tráng lệ và nhộn nhịp quen thuộc của đời sống làng xã từ thời mở nước.
Mai Thư - Thành Tâm - Tú Anh
Tin cùng chuyên mục
- Khai mạc lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2025 09.03.2025 | 18:18 PM
- Gần 350 vận động viên nữ tham gia hội thi kéo co tại lễ hội đền Trần 14.02.2025 | 17:30 PM
- Thi têm trầu cánh phượng tại lễ hội đền Trần 13.02.2025 | 15:57 PM
- Lễ tế mở cửa đền và dâng hương tại khu lăng mộ các vua Trần 10.02.2025 | 15:12 PM
- Khánh thành trùng tu đền thờ Linh Từ Quốc Mẫu 16.11.2024 | 16:47 PM
- Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng bằng 700 drone 06.05.2024 | 08:25 AM
- Lễ hội truyền thống Bổng Điền đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 20.04.2024 | 22:23 PM
- Tăng cường quản lý hoạt động du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 03.04.2024 | 15:34 PM
- CLB Thư pháp Hán Nôm huyện Quỳnh Phụ kỷ niệm 10 năm thành lập 17.12.2023 | 17:21 PM
- Đoàn đại biểu chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” thăm di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo 02.12.2023 | 19:08 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026