Thứ 5, 14/08/2025, 05:59[GMT+7]

Lớp học ươm mầm ước mơ

Thứ 3, 15/11/2016 | 08:16:51
362 lượt xem
Sinh hoạt vào sáng chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, câu lạc bộ chèo đã góp phần không nhỏ đưa nghệ thuật chèo truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Các em thiếu nhi học tập tại Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh. Ảnh: Phương Chi

Lớp học đặc biệt

Thái Bình được biết đến là cái nôi của nghệ thuật chèo. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, những làn điệu chèo mộc mạc dường như không còn sức hút với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh đã thành lập câu lạc bộ chèo dành cho các em thiếu nhi. Với gần 20 năm hoạt động, đây chính là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng niềm đam mê của các em nhỏ đối với nghệ thuật chèo. Nhiều em sinh hoạt tại câu lạc bộ từ khi còn chưa biết đọc nhưng từ đó các em dần trưởng thành bằng những câu hát được học từ cô giáo, các anh các chị trong lớp. Tại câu lạc bộ, các em không chỉ được học hát, học múa, học diễn xuất mà còn được tìm hiểu thêm về những giá trị truyền thống của quê hương. Không chỉ học bằng phương pháp truyền khẩu, các em còn được học nhạc lý và kỹ thuật thanh nhạc cơ bản để tiếp cận với chèo một cách cơ bản, toàn diện. Để duy trì hoạt động của câu lạc bộ không thể không kể đến những người thầy tận tụy, miệt mài mang nghệ thuật chèo đến gần hơn với các em nhỏ. Cô giáo Vũ Hằng Nga chia sẻ: Trước tiên là dạy các con thành người rồi sau đó mới giúp các con thành tài. Các con theo học tại câu lạc bộ, dù cho sau này có tiếp tục theo đuổi môn nghệ thuật này nữa hay không nhưng chúng tôi luôn mong muốn giáo dục các con trở thành những người tốt, có ích cho xã hội đồng thời có tình yêu với nghệ thuật truyền thống.

Mang luồng sinh khí mới cho chèo

Ông Lại Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhỉ tỉnh cho rằng, nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật trong thế hệ trẻ hiện nay đang ở mức cao. Đặc biệt, tiềm năng nghệ thuật của các em thiếu nhi là rất lớn bởi các em có cách tiếp cận rất nhanh và sáng tạo. Thực tế cho thấy khi thế hệ trẻ tham gia các chương trình nghệ thuật quan trọng trên toàn quốc, đa số thường chọn thể hiện nghệ thuật truyền thống của quê hương. Chính vì vậy, sự tồn tại của câu lạc bộ chèo là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc duy trì, làm lan tỏa tình yêu với chèo trong nhân dân. Từ câu lạc bộ, rất nhiều tài năng nhí đã được phát hiện và bồi dưỡng trở thành những nghệ sĩ chèo, giảng viên thanh nhạc…, tiếp bước thầy cô mang chèo Thái Bình đến với mọi miền của cả nước, thậm chí ra khỏi biên giới quốc gia, truyền niềm đam mê từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dương Hà Mi, học sinh lớp 8C, Trường THCS Đông Hòa (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Em theo học tại câu lạc bộ đến nay đã được 6 năm. Trước đây, em được học cùng chị Thanh. Hiện nay chị đã trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia. Em muốn được tiếp tục học về chèo như chị ấy trong tương lai.

Nghệ thuật chèo còn góp phần không nhỏ vào quá trình trưởng thành của các em. Qua việc luyện tập các làn điệu chèo, các hoạt cảnh chèo, các em được học thêm về những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, từ đó bồi đắp nên tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu con người. Bên cạnh đó, các em cũng được tìm hiểu thêm về những bài học nhân sinh sâu sắc. Qua hoạt động của câu lạc bộ cũng cho thấy rõ hơn nghệ thuật chèo đã làm phong phú hơn tâm hồn của các em, kích thích trí tưởng tượng, sự sáng tạo, khẳng định việc hát, diễn chèo có thể đạt được bằng sự nỗ lực, niềm đam mê. Mục tiêu của Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh thời gian tới là duy trì hoạt động và phát triển câu lạc bộ chèo ngày càng vững mạnh, trong đó hè năm 2017 sẽ tổ chức mỗi tuần một đêm hát, diễn các trích đoạn chèo cổ, góp phần đưa các làn điệu chèo lan tỏa ngày càng sâu hơn, rộng hơn trong cộng đồng.

Thanh Thủy

  • Từ khóa