Thứ 3, 23/07/2024, 22:23[GMT+7]

Khai hội chùa Keo Xuân Đinh Dậu

Thứ 4, 01/02/2017 | 08:50:32
1,650 lượt xem
Sáng ngày 31/1 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán), tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư đã diễn ra lễ khai hội chùa Keo xuân Đinh Dậu 2017

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Xuyên,Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện Vũ Thư, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân, khách thập phương về dự hội.

Chùa Keo - tên chữ là Thần Quang Tự, thuộc địa phận xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư gồm 2 cụm kiến trúc: chùa là nơi thờ Phật và Đền thánh thờ Đức Dương Không Lộ - vị đại sư thời nhà Lý. Năm 1061 thời vua Lý Thánh Tông, sư về nước, dựng chùa Nghiêm Quang – tiền thân của chùa Thần Quang ngày nay.

Trải qua gần 400 năm tồn tại, tu bổ, tôn tạo, chùa Keo hiện còn 17 công trình, 128 gian, có gác chuông 3 tầng với kiến trúc nghệ thuật được đánh giá là kiệt tác trong lịch sử kiến trúc Việt Nam. Đây là ngôi chùa có số lượng gian nhiều nhất còn tồn tại, một khu di tích kiến trúc cổ có quy mô lớn bậc nhất trong các kiến trúc chùa nước ta, một phức hợp kiến trúc đa dạng nhất trong tất cả các kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Năm 2012, chùa Keo được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2013, chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là điểm du lịch quốc gia.

Đông đảo du khách dự khai hội xuân chùa Keo. Ảnh: Trịnh Cường.

Lễ hội chùa Keo được tổ chức 2 lần, hội xuân vào ngày mồng 4 tết Nguyên Đán, hội chính mùa thu từ ngày 13 - 15/9 âm lịch.

Hội chùa Keo xuân Đinh Dậu 2017 diễn ra với các nghi lễ tôn giáo, tập tục cổ truyền như: Nghi thức khai chỉ mở cửa đền, dâng hương đền Thánh cùng nhiều hình thức biểu diễn nghệ thuật dân gian, phản ánh lối sống của vùng dân cư ven sông, mang đậm màu sắc văn hóa nông nghiệp khu vực đồng bằng Bắc Bộ như: Kéo lửa thổi cơm thi, du thuyền hát hội, têm trầu cánh phượng, thi leo cầu ngô, bắt vịt, kéo co...

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội bố trí tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh viêc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Công tác giám sát, quản lý, kiểm soát các hoạt động tổ chức lễ hội được Ban quản lý di tích chùa Keo hết sức chú trọng, tất cả nhằm bảo đảm lễ hội xuân chùa Keo năm nay diễn ra an toàn, vui tươi phục vụ du khách và tín đồ Phật tử khắp nơi đến tham quan, dâng hương.

                                                                                                           Thảo Tiên

  • Từ khóa