Thứ 3, 23/07/2024, 16:18[GMT+7]

Kỷ niệm 753 năm ngày mất của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ

Thứ 5, 02/02/2017 | 15:50:39
2,219 lượt xem
Sáng ngày 2/2, tại Khu di tích quốc gia đình Ngừ (xã Liên Hiệp, Hưng Hà), Thường trực họ Trần Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà, UBND xã Liên Hiệp tổ chức lễ hội truyền thống, dâng hương tưởng niệm 753 năm ngày mất của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ.

Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần (1194) ở làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng, nay thuộc xã Canh Tân, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Ông mất năm Giáp Tý (1264), thọ 70 tuổi. Ông là người có công lớn lập nên nhà Trần. Cuối năm 1225, Trần Thủ Độ đã giúp vua Trần dẹp yên được giặc giã trong nước, làm cho Đại Việt lúc bấy giờ được cường thịnh trở lại sau hồi suy vong của nhà Lý. Khi Trần Thái Tông lên ngôi vua đã phong cho Trần Thủ Độ làm Quốc thượng vụ nắm giữ mọi việc cai trị thiên hạ, sau đó lại phong làm Thái sư giữ tất cả việc quân vụ. Ông là một nhà lãnh đạo tài giỏi và tận tụy chăm lo việc nước. Ngay từ những năm đầu triều Trần, ông đã sắp xếp và tổ chức lại bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương. Ông đề cao tư tưởng pháp trị; đề ra luật lệ, quy chế hành chính; có công lớn trong việc phát triển kinh tế, mở mang giáo dục, mở mang bờ cõi, đắp đê ngăn lũ, phát triển nông nghiệp, ngành nghề thủ công truyền thống, đào tạo nhân tài....Trần Thủ Độ là một công thần hiếm có của Vương triều Trần và là vị anh hùng của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 13. Trần Thủ Độ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất thắng lợi hoàn toàn.

Múa rồng tại lễ khai hội.

Quần thể di tích đình - đền - chùa và lăng mộ thờ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung ở Liên Hiệp hiện nay được đầu tư, tôn tạo khang trang, bề thế. Đình Ngừ được công nhận là di tích cấp quốc gia.

Việc tổ chức lễ hội truyền thống, dâng hương tưởng niệm 753 năm ngày mất của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ thể hiện tấm lòng của những người con họ Trần và nhân dân địa phương hướng về cội nguồn, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động: rước kiệu, dâng hương, biểu diễn văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian… thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương tham gia.

  • Từ khóa