Thứ 2, 29/07/2024, 17:27[GMT+7]

Đông Hưng lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Thứ 5, 22/08/2019 | 09:16:27
1,916 lượt xem
Những năm qua, huyện Đông Hưng luôn chú trọng thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Hình thức sân khấu hóa được sử dụng để tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc.

Gia đình ông Trương Văn Duẩn, thôn Hưng Sơn, xã Minh Tân là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Phát huy nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh của xã, từ năm 1989 ông Duẩn đã mạnh dạn chuyển đổi 1.000m2 đất cấy lúa không hiệu quả sang trồng đào, hoa cúc, hoa hồng và cây cảnh các loại. Mỗi năm, gia đình ông thu lãi từ 200 - 250 triệu đồng. Nhờ vậy, ông Duẩn đã đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ sinh hoạt gia đình. Trên cương vị trưởng thôn, ông Duẩn tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên và nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, từ bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... 

Ông Duẩn cho biết: Dạy con cháu điều hay, lẽ phải, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là những giá trị truyền thống mà gia đình tôi duy trì suốt bao năm nay. Ông bà, cha mẹ là tấm gương, nếu cha mẹ siêng năng lao động, biết quan tâm, dạy bảo con cái thì sau này con cái cũng học theo như vậy. Hiện tại, hai cô con gái của tôi đều ngoan ngoãn, lễ phép, có chí tiến thủ, cô chị đã lập gia đình có công việc với mức thu nhập tốt, cô em luôn là sinh viên giỏi. Đây chính là niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi.  

Là một trong những xã tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, năm 2018 xã Hợp Tiến có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới. 

Chia sẻ về cách làm của địa phương, ông Trịnh Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đầu năm tổ chức cho các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cuối năm họp dân ở các thôn bình xét, chấm điểm và tổ chức trao danh hiệu gia đình văn hóa trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Tại các thôn đều thành lập các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các tổ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. 5/5 thôn đã xây dựng được hương ước thôn làng. Cứ 3 năm xã lại tổ chức khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục, góp phần khích lệ, động viên phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong toàn xã.

Để thực hiện tốt phong trào, hàng năm, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Đông Hưng luôn chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng gia đình văn hóa như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Tổ chức hội thi, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu trong toàn huyện. Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, tại các khu dân cư đều tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa. 

Ông Lại Thành Kiên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Hưng cho biết: Việc tổ chức đăng ký và bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm thực hiện công khai, dân chủ. Số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào xây dựng gia đình phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa của huyện tăng từ 84,5% (năm 2016) lên 90% (năm 2018); có gần 300 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND huyện khen thưởng, 20 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen, 2 gia đình tiêu biểu được đi dự hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc 3 năm (2016 - 2018).

Thu Hiền

  • Từ khóa