Chủ nhật, 05/05/2024, 12:26[GMT+7]

Cựu chiến binh Thái Bình chung sức xây dựng quê hương

Thứ 7, 30/12/2023 | 15:36:06
6,515 lượt xem
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trong năm qua, mỗi cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh (CCB) Thái Bình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đảm nhận nhiều phần việc khó. Với cách làm sáng tạo, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Căn nhà của cựu chiến binh Trần Văn Thự (thứ hai từ trái qua) xã Mê Linh, huyện Đông Hưng được Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Gương mẫu đi đầu

Năm 2023, xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ đặt mục tiêu phấn đấu về đích xây dựng NTM nâng cao. Cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn xã là những người đã gương mẫu, đi đầu trong hiến đất, làm đường, xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB xã An Ấp chia sẻ: Hội CCB xã đã phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM với các tiêu chí cụ thể và hành động thiết thực. Hội CCB xã cử 26 cán bộ tham gia ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao; các chi hội CCB đã phối hợp với ban công tác mặt trận 5 thôn vận động hội viên CCB đóng góp hơn 141 triệu đồng xây dựng đường bê tông, đào đắp 3km đường trục thôn. Toàn xã có 42 hội viên CCB hiến gần 1.000m2 đất thổ cư mở rộng đường giao thông. Tiêu biểu như thương binh Nguyễn Tiến Đạt, thôn Đông Thành, hiến 110m2 đất thổ cư trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, hội viên CCB còn nhận 5 tuyến đường trục thôn, xã để xây dựng mô hình tuyến đường tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường với tổng chiều dài 10km và được hội viên CCB tham gia phát quang sạch sẽ vào ngày 25 hàng tháng. Ngoài ra, hội viên CCB còn tham gia xây dựng 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ phòng, chống ma túy, tổ hòa giải ở cơ sở. Từ những việc làm cụ thể, CCB xã An Ấp đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tại xã Vũ Công, huyện Kiến Xương, hội viên CCB chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tuyến đường thắp sáng đường quê, góp phần thay đổi diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc. 

Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Chủ tịch Hội CCB xã Vũ Công cho biết: Đến nay, toàn bộ 3km trục xã, gần 8km các tuyến đường trục thôn và hàng chục ngõ xóm đều có hệ thống đèn chiếu sáng, phục vụ đi lại của nhân dân. Mô hình thắp sáng đường quê do Hội CCB xã phát động từ tháng 5/2021 đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực; qua 3 năm triển khai, cán bộ, hội viên đã tham gia duy tu, bảo dưỡng, thay thế 103 bóng đèn, 720m dây điện bị hỏng do mưa bão; vận động nhân dân làm mới 21 cột đèn và mua bóng điện với số tiền hơn 40 triệu đồng, trong đó hội viên CCB đóng góp trên 10 triệu đồng, tham gia 140 ngày công, góp phần chiếu sáng 11km đường trục thôn, xã. Từ tháng 6/2023 đến nay, hội viên CCB xã đã vận động nhân dân, người thân ủng hộ kinh phí lắp đặt thêm 21 bóng điện thắp sáng đường quê, giúp những hộ dân ở xa trung tâm xã cũng được hưởng lợi từ mô hình.

Hội viên Trương Quang Trung (đứng thứ nhất từ trái sang) xã Nam Chính, huyện Tiền Hải hiến đất mở rộng đường. 

Chung sức xây dựng Thái Bình phát triển

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Năm 2023 là năm đầu các cấp hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xác định việc thực hiện tốt nghị quyết đại hội cũng là góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, hội CCB các cấp đã chủ động bổ sung, kiện toàn nhân sự; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong năm qua, các cấp hội đã kết nạp mới 1.419 hội viên, vận động thành lập 1.603 câu lạc bộ cựu quân nhân với trên 86.400 hội viên tham gia. Nhiều hội viên được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay tín chấp từ các ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ hiện nay là 553,4 tỷ đồng, cho 13.035 hội viên vay, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2022. Từ đầu năm đến nay, hội CCB từ tỉnh tới cơ sở tổ chức hơn 200 lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, giống cây trồng, vật nuôi cho gần 20.000 lượt hội viên CCB. Hội viên CCB đang quản lý 498 công ty, cơ sở sản xuất, trang trại, gia trại, giải quyết việc làm cho hơn 27.500 lao động với thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh còn 0,32%.

Năm 2023, 7.549 hội viên CCB đã tham gia đóng góp trên 3,5 tỷ đồng tiền mặt, góp hơn 5.600 ngày công lao động chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức nắm tình hình giải quyết tốt chế độ, chính sách cho người có công, người nhiễm chất độc da cam.

Ngoài ra, hội CCB các cấp tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Dịp tết Nguyên đán có gần 98% hội viên và gia đình ký cam kết không đốt pháo nổ, thả đèn trời. Hội CCB các cấp triển khai 317 tổ tự quản về an toàn giao thông, 592 tổ tự quản về an ninh trật tự, 39 tổ cơ động trên các địa bàn trọng điểm với hơn 6.200 hội viên tham gia đã vận động nhân dân giao nộp 204 vũ khí thô sơ, súng, đạn và 1,7kg thuốc pháo góp phần giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

Mô hình gia trại tổng hợp của cựu chiến binh Phạm Xuân Tởi, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ đem lại thu nhập hơn 200 triệu đồng một năm.

CCB Nguyễn Quang Tiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ

Những năm qua, tôi cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị cùng nhiều mạnh thường quân đã xây dựng 16 ngôi nhà tình nghĩa, hỗ trợ 35 xe lăn, tặng 2 sổ tiết kiệm, hàng trăm suất quà cho đồng đội, tổ chức khám sức khỏe cho hội viên với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Các chương trình, hoạt động tình nghĩa của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình những năm qua tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo chất keo gắn kết hội viên với phong trào hội.  

     CCB Trương Quang Trung, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải

Khi cấp ủy, chính quyền địa phương đến vận động nhân dân tham gia hiến đất giải phóng mặt bằng, mở rộng đường giao thông, tôi hưởng ứng bằng việc tháo dỡ 41m dài tường bao, cổng dậu, công trình phụ và cây ăn quả để xây lùi tường vào khoảng 2m góp phần cùng địa phương mở rộng tuyến đường. Đường rộng rãi, đèn điện chiếu sáng nên người dân đi lại thuận tiện, phấn khởi lắm, nhân dân thôn Năng Tĩnh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

         

CCB Nguyễn Đức Thịnh, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng

Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, tôi quyết định vay mượn họ hàng, đồng đội để xây dựng gia trại tổng hợp với quy mô gần 100 lợn thịt, lợn nái, hơn 2.000 gà thịt, trồng thêm các loại cây ăn quả như ổi, bưởi, mít để tăng thêm thu nhập, sau khi trừ chi phí mô hình của gia đình tôi thu về hơn 200 triệu đồng/năm. Tôi mong rằng thời gian tới, Hội CCB tỉnh, huyện sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, đồng thời nâng mức tiền hỗ trợ vay vốn tín chấp để hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, cho thu nhập cao.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày