Thứ 6, 10/05/2024, 01:39[GMT+7]

“Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”

Thứ 2, 22/01/2024 | 10:35:37
2,076 lượt xem
Với tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn huyện Đông Hưng tiếp tục nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần sáng tạo, thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội”.

Cơ sở sản xuất của ông Hoàng Văn Hưng, cựu thanh niên xung phong xã Đông La (Đông Hưng) tạo việc làm cho 10 lao động.

Năm 1977, ông Hoàng Văn Hưng, thôn Bảo Châu, xã Đông La tham gia lực lượng TNXP tiền trạm - xây dựng kinh tế mới tại tỉnh Kiên Giang. Khi trở về quê hương, ông gặp muôn vàn khó khăn trong phát triển kinh tế. Với ý chí, bản lĩnh được tôi luyện trong thời gian tham gia lực lượng TNXP, ông Hưng đã không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm vươn lên làm giàu. Hiện ông là chủ một cơ sở gia công cơ khí, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Hưng cho biết: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn tìm tòi sáng tạo, giáo dục con cháu ý thức làm những điều tốt, việc thiện.

Cũng ở thôn Bảo Châu, xã Đông La, cựu TNXP Nguyễn Văn Thường xây dựng mô hình gia trại. Ông cho biết: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi trở về quê hương, gia đình cấy lúa và chăn nuôi. Hơn 10 năm trở lại đây, hưởng ứng phong trào thi đua do địa phương và các cấp hội phát động, tôi chuyển đổi sang chăn nuôi lợn, gà, cá và trồng cây ăn quả, thu nhập khoảng 150 - 200 triệu đồng/năm.

Còn tại xã Lô Giang, hơn 4 năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tranh, cựu TNXP thôn An Bình nuôi gà Hồ theo hình thức thả vườn. Ông còn đầu tư nuôi ếch thương phẩm trên ao cá. Với mô hình này, gia đình ông thu về hơn 200 triệu đồng/năm. Ông Tranh cho rằng, tuổi trẻ đã xông pha, nay về quê hương cần làm gương cho con cháu, không ỷ lại, còn sức khỏe thì nên cống hiến.

Toàn huyện Đông Hưng hiện có hơn 3.300 hội viên hội cựu TNXP. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP và với ý chí kiên cường của mình, sau khi trở về đời thường, nhiều cựu TNXP đã mạnh dạn đầu tư phát triển phát triển kinh tế ở nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động. 

Theo ông Mai Danh Trà, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện: Các cựu TNXP phần lớn đều đã cao tuổi, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội đặt ra nhiệm vụ phải phát huy nghĩa tình đồng đội, tạo điều kiện giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Cùng với việc tuyên truyền, động viên hội viên gương mẫu, giáo dục con cháu thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Hội chủ động phối hợp với đoàn thanh niên, MTTQ địa phương khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh, đời sống của từng hội viên để có phương thức động viên, hỗ trợ kịp thời như thăm hỏi, động viên những lúc ốm đau, bệnh tật; giúp nhau cây, con giống, cho nhau vay vốn để phát triển kinh tế; vận động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở... Mặt khác, Hội Cựu TNXP huyện còn chỉ đạo các cấp hội cơ sở đẩy mạnh xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, đến nay được khoảng 1,9 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được quản lý, sử dụng chặt chẽ, công khai, minh bạch, chủ yếu phục vụ hoạt động thăm hỏi hội viên ốm đau, giúp đỡ khi khó khăn, mừng thọ, tiễn đưa hội viên từ trần.

Cũng theo ông Mai Danh Trà: Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, các cấp hội đã tham mưu chính quyền các cấp giải quyết tồn đọng chế độ, chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ; vận dụng tư tưởng “Trường học lớn TNXP” của Bác Hồ vào việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

 Ông Nguyễn Văn Tranh, cựu thanh niên xung phong xã Lô Giang (Đông Hưng) kiểm tra gà Hồ thả trong vườn của gia đình.

Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày