Chủ nhật, 28/04/2024, 23:00[GMT+7]

Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 2, 22/01/2024 | 16:30:58
1,960 lượt xem
Ngày 22/1, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc và tặng quà Tết cho Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tiếp Đoàn công tác có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo với Đoàn công tác Trung ương, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, năm 2023, cũng như các địa phương khác, Bà Rịa-Vũng Tàu chịu tác động kép từ tình hình kinh tế trong nước và thế giới khiến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, xuất khẩu hàng hóa qua cảng giảm, ngư dân gặp khó khi giá xăng dầu tăng cao.

Kết thúc năm 2023, GRDP của Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 5,75%, vượt chỉ tiêu thu ngân sách, là 1 trong 4 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước, và lọt vào tốp 10 tỉnh thu hút FDI cao nhất cả nước.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Năm 2023 là năm thứ hai Bà Rịa-Vũng Tàu quan tâm chăm lo cho đời sống người dân, lấy người dân là thước đo trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện miễn toàn bộ chi phí cho học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trên cơ sở Nghị quyết đề ra.

Về công tác Xây dựng Đảng, Bà Rịa-Vũng Tàu luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo Đảng, phát triển các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 19%, tỷ lệ đảng viên tăng 5%.

Năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu GRDP đạt 8,5%, tập trung lĩnh vực y tế, giáo dục, tiếp tục duy trì trong top 4 tỉnh về thu ngân sách, top 10 tỉnh đứng đầu về thu hút đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chia sẻ những khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội với Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả về kinh tế-xã hội, công tác quán triệt nghị quyết của Đảng của địa phương trong năm 2023.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, việc phát triển 2 ngành công nghiệp mới là hóa dầu và chế tạo thiết bị điện gió sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát huy, tập trung nâng cao đời sống người dân về y tế, giáo dục, chính sách an sinh, đồng thời mong muốn, Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng trở thành tỉnh tiêu biểu, điểm sáng trong cả nước về quan hệ lao động, giữa người chủ và người lao động.

Tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, lưu ý quan tâm việc phát triển cơ sở đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, vận động người đứng đầu doanh nghiệp tham gia công tác Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai đến đặt vòng hoa, dâng hương nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng Tượng đài và Đền thờ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa và tặng quà cho người lao động tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, thị xã Phú Mỹ. 

Theo: nhandan.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày