Thứ 6, 03/05/2024, 17:29[GMT+7]

Gia tăng bệnh nhân nhập viện sau những ngày rét đậm

Thứ 6, 26/01/2024 | 08:53:55
2,817 lượt xem
Những ngày gần đây tại miền Bắc, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu đã ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người, nhất là người có sức đề kháng kém, trẻ em, người cao tuổi. Trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, nhiều bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu do mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, đột quỵ...

Các bệnh viện dự trù thuốc phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Gia tăng bệnh nhân cao tuổi, người có bệnh nền phải nhập viện cấp cứu

3 ngày gần đây (từ ngày 22 - 24/1), số lượng bệnh nhân cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 340 bệnh nhân, tăng hơn so với những ngày trước đó. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Các trường hợp Khoa tiếp nhận cấp cứu trong những ngày gần đây chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh nền kèm theo mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, tim mạch, đột quỵ. Cụ thể, tỷ lệ người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch chiếm 20 - 25% tổng số bệnh nhân cấp cứu tại Khoa, trong đó nhiều bệnh nhân nặng phải đặt nội khí quản, thở máy, can thiệp kỹ thuật cao. Ngoài ra, Khoa cũng tiếp nhận số bệnh nhân bị tai nạn thương tích cao hơn, chiếm 25% tổng số bệnh nhân cấp cứu. Nguyên nhân gia tăng các bệnh nhân nhập viện cấp cứu là do thời tiết chuyển lạnh đột ngột, cơ thể người cao tuổi, người có bệnh nền sức đề kháng kém chưa kịp thích nghi với thời tiết nên dễ mắc bệnh, bệnh nặng…

Không chỉ người cao tuổi, khi nhiệt độ giảm sâu, nhiều trẻ nhỏ cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp với các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau rát họng. Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình những ngày gần đây, số bệnh nhân đến khám không tăng đột biến.

Người bệnh ở phòng kín gió, tránh gió lùa, có chăn, đệm ấm. 

Các bệnh viện tăng cường chống rét cho người bệnh

Trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, để bảo đảm sức khỏe cho người bệnh, mới đây Sở Y tế đã có văn bản hỏa tốc về việc ứng phó với rét đậm, rét hại gửi các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động tuyên truyền cho người dân về phòng ngừa các bệnh thường gặp do rét đậm, rét hại, nhất là người già, trẻ em. Cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra như tai nạn ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng bếp than trong nhà kín, bỏng lửa hoặc ngạt thở ở trẻ em do mặc quá nhiều quần áo ấm. Bên cạnh đó, các cơ sở giám sát chặt chẽ và kịp thời khống chế, dập tắt các dịch bệnh phát sinh do rét đậm, rét hại gây ra; đồng thời, chủ động bảo đảm các điều kiện chống rét cho người bệnh khi khám, điều trị tại bệnh viện… 

Thực hiện chỉ đạo của ngành y tế, các bệnh viện trong tỉnh đã khẩn trương triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống rét cho người bệnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện một số nội dung như: Bảo đảm kín gió ở nơi đăng ký, xếp hàng chờ khám, phòng khám, chẩn đoán hình ảnh; có đủ chăn đệm và phương tiện giữ nhiệt phù hợp cho người bệnh, người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị, không để người nhà bệnh nhân nằm trên sàn lạnh, hành lang; dự trù đầy đủ thuốc cấp cứu, giường bệnh và sẵn sàng phương tiện, nhân lực để xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài các biện pháp trên, Bệnh viện hiện có 4 tủ quần áo nhân đạo để hỗ trợ người bệnh khó khăn, bảo đảm sức khỏe người bệnh mùa đông.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Hưng Hà), ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Số lượng bệnh nhân cấp cứu tại đơn vị không tăng đột biến, lượng bệnh nhân đến khám, điều trị có xu hướng giảm do tâm lý ngại ra ngoài trời lạnh. Tuy nhiên, trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Bệnh viện đã tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho người bệnh. Ở các buồng bệnh bảo đảm kín gió, tránh gió lùa, có đủ chăn đệm ấm cho người bệnh. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người bệnh không nên ra ngoài khi trời quá lạnh, tránh giảm nhiệt độ đột ngột; bảo đảm ăn uống đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý…

Để phòng bệnh trong những ngày giá rét, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần giữ ấm cơ thể, mặc đủ ấm, tránh mặc quá nóng gây ra đổ mồ hôi; không nên đi ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm tránh bị lạnh đột ngột. Người dân nên ăn, uống đồ ấm nóng, giàu dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể. Với người cao tuổi có bệnh nền cần tuân thủ phác đồ điều trị, duy trì các thuốc bệnh lý nền. Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tránh tâm lý chủ quan. Khi có dấu hiệu bất thường của cơ thể cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.

Hoàng Lanh

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày