Thứ 5, 02/05/2024, 23:44[GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Thứ 2, 29/01/2024 | 07:21:22
11,163 lượt xem
Sáng ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và 9 tỉnh để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương liên quan.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch  đến Phố Nối gồm 4 dự án thành phần, có tổng chiều dài khoảng 519 km với 1.179 vị trí móng cột, tổng mức đầu tư khoảng trên 22.000 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Đối với Thái Bình nằm trong đoạn từ nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối có chiều dài gần 127 km. Riêng đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình có chiều dài gần 39km với 107 vị trí móng cột, đi qua 4 huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Hưng Hà.

Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về tiến độ triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến ngày 25/1, tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho dự án 66 vị trí móng cột. Thái Bình phấn đấu đến hết tháng 1/2024 sẽ bàn giao tiếp mặt bằng vị trí 26 móng cột, dự kiến trung tuần tháng 2 tới sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng 107 vị trí móng cột cho đơn vị thi công dự án. Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh Thái Bình luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện các sở ngành, đơn vị dự hội nghị. 

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe các bộ, ngành và các địa phương báo cáo tiến độ dự án. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Hiện nay tổng công suất nguồn điện không thiếu, song năm 2023 vẫn xảy ra thiếu điện cục bộ, nguyên nhân là do việc điều hành chưa tốt. Do đó, năm nay Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong đó, Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là khu vực miền Bắc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thống nhất ý chí, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, huy động sức mạnh tổng lực để triển khai, quyết tâm hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm 2024.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày