Thứ 7, 04/05/2024, 12:53[GMT+7]

Tổng thống Philippines thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Thứ 2, 29/01/2024 | 08:31:21
1,823 lượt xem
Hôm nay 29/1, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Philippines tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân.

Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Tham gia đoàn có: Chủ tịch Hạ viện Ferdinand Martin Romualdez; Bộ trưởng Ngoại giao Enrique A.Manalo; Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco T.Laurel; Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Alfredo E.Pascual; Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc của Tổng thống Cheloy Velicaria Garafil; Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Eduardo M.Ano; Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo LB.Montealegre; lãnh đạo và đại diện Bộ Lao động Nhập cư, Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật, cùng các cố vấn, đặc phái viên của Tổng thống.

Ông Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sinh ngày 13/9/1957, tại Santa Mesa, Manila, Philippines.

Từ năm 1975 đến 1978, ông theo học chương trình Cử nhân Xã hội học, Đại học Oxford, Vương quốc Anh; từ năm 1979 đến 1981, theo học chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Pennsylvania, Mỹ.

Giai đoạn từ năm 1980 đến 2009, ông là thành viên đảng Kilusang Bagong Lipunan; giai đoạn từ năm 2009 đến 2021, thuộc đảng Nacionalista; từ năm 2021 đến nay thuộc đảng Liên bang Philippines (PFP).

Từ năm 1981 đến 1983, ông làm Phó Thống đốc tỉnh Ilocos Norte, rồi làm Thống đốc tỉnh Ilocos Norte trong các giai đoạn 1983-1986 và 1998-2007. Ông là đại biểu Quốc hội, thuộc quận Hai, tỉnh Ilocos Norte trong các giai đoạn 1992-1995 và 2007-2010.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 5/2022, ông là Thượng nghị sĩ. Ông Ferdinand Romualdez Marcos Jr. được bầu làm Tổng thống Philippines từ tháng 5/2022.

Chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược vững chắc giữa Việt Nam và Philippines, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đóng góp tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày