Chủ nhật, 28/04/2024, 18:48[GMT+7]

Các địa phương, đơn vị phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn năm 2024

Thứ 5, 15/02/2024 | 16:48:07
14,508 lượt xem
Sáng ngày 15/2, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia trồng cây tại huyện Vũ Thư. Ảnh: Quỳnh Lưu

* Tại Vũ Thư

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ phát động tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 do huyện Vũ Thư tổ chức tại xã Việt Hùng.

Năm 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu trồng mới trên 200.000 cây xanh, cây phân tán trở lên. Huyện phát động mỗi xã, thị trấn trồng mới 1,5 km đường cây, đường hoa; các cơ quan, đơn vị tích cực trồng bổ sung cây xanh trong khuôn viên công sở, cụm công nghiệp, công trình công cộng; mỗi người dân trồng từ 1 - 2 cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ. Thời gian tổ chức trồng cây tập trung vào mùa xuân để thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lực lượng chăm sóc, bảo vệ tốt các cây xanh sau khi trồng với phương châm “trồng cây nào, sống cây đó”. Ngoài khuôn viên, công sở, các địa phương tích cực trồng cây xanh, cây hoa bên lề các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần làm xanh, sạch, đẹp môi trường, cảnh quan.

Nhân dân xã Việt Hùng tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường ĐH.01. Ảnh: Quỳnh Lưu Học sinh Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng tham gia trồng cây. Ảnh: Quỳnh Lưu 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, học sinh Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường ĐH.01, đoạn qua địa bàn xã Việt Hùng.

* Tại Thái Thụy

Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường  trực UBND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Thái Thụy dự buổi lễ phát động tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 do huyện Thái Thụy tổ chức tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Hà (thị trấn Diêm Điền). 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia trồng cây. Ảnh: Nguyễn Thắm 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" trong những năm qua huyện Thái Thụy luôn làm tốt công tác trồng, bảo vệ cây xanh và rừng ngập mặn. Trong dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, huyện phấn đấu sẽ trồng mới trên 250.000 cây xanh.

Tại lễ phát động, UBND huyện Thái Thụy đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vai trò, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; tổ chức phát động tết trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Lãnh đạo các sở, ngành và huyện Thái Thụy trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Thắm 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và cán bộ nhân dân trong huyện đã tham gia trồng cây xanh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Hà.

* Tại Tiền Hải

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Tiền Hải dự lễ phát động và tham gia trồng cây tại huyện Tiền hải.

Tiền Hải hiện là huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh, vươn lên mạnh mẽ về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch nhưng chất lượng môi trường cũng đang ngày càng suy giảm. Do vậy, phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đã trở thành yêu cầu sống còn của huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Trần Tuấn 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hàng năm, huyện Tiền Hải phát động tết trồng cây mỗi dịp đầu xuân, năm mới, với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Để phấn đấu độ bao phủ cây xanh trên địa bàn huyện bảo đảm kế hoạch đề ra và nâng cao chất lượng môi trường sống, các cấp, ngành, đơn vị trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng và bảo vệ cây xanh; triển khai thực hiện kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; triển khai thực hiện tốt kế hoạch trồng cây hàng năm, gắn việc trồng với chăm sóc bảo đảm sinh trưởng, phát triển tốt và bảo vệ, phòng chống cháy rừng. 

Cán bộ, chiến sĩ huyện Tiền Hải tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Trần Tuấn 

Sau lễ phát động, huyện Tiền Hải tổ chức trồng 500 cây bàng Đài Loan, 2 vạn cây phi lao tại đường cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn các xã Đông Trung, Đông Xuyên, Đông Trà.

* Tại Kiến Xương

Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ phát động tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 do huyện Kiến Xương tổ chức tại sân vận động xã Quang Trung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Thu Thủy 

Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Kiến Xương phát biểu nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây theo lời Bác dạy, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong huyện tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Toàn huyện phấn đấu trồng trên 220.000 cây các loại trong dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. Các loại cây được bố trí trồng ở các địa điểm thích hợp, như: trụ sở các cơ quan, trường học, dọc các đường giao thông… tạo môi trường “xanh - sạch - đẹp”, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường sống. 

Thanh niên, học sinh xã Quang Trung tham gia trồng cây. Ảnh: Thu Thủy                                                           

* Tại Hưng Hà

Huyện Hưng Hà tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 tại đường vào Cụm di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, xã Liên Hiệp. Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên  Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh dự buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Thanh Thủy 

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện cần tuyên truyền sâu rộng, từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể và cá nhân về mục đích, ý nghĩa trong việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Phấn đấu trong năm 2024, ít nhất mỗi người dân trồng một cây xanh, toàn huyện trồng trên 2 vạn cây xanh, tập trung vào các cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát... tại các trụ sở làm việc, các tuyến đường chính và tại các cơ sở thôn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà tham gia trồng cây. Ảnh: Thanh Thủy Các em học sinh tham gia trồng cây. Ảnh: Thanh Thủy 

* Tại Quỳnh Phụ

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh và huyện Quỳnh Phụ dự lễ phát động tết trồng cây tại UBND xã Quỳnh Hưng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu trồng cây tại UBND xã Quỳnh Hưng. Ảnh: Nguyễn Cường 

Hưởng ứng tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu mỗi người dân trồng ít nhất 1 cây xanh, mỗi cơ quan, đơn vị tùy vào điều kiện cụ thể trồng từ 30 đến 50 cây xanh; mỗi xã, thị trấn phấn đấu trồng 2.000 cây xanh các loại trở lên.

 Lãnh đạo các sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ tham gia trồng cây. Ảnh: Nguyễn Cường 

Để tết trồng cây thực sự đạt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương trồng cây cần xác định địa điểm trồng, chuẩn bị vật tư, chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết đầu xuân thuận lợi để tổ chức trồng bảo đảm hiệu quả về mặt kinh tế, phát huy giá trị về môi trường, cảnh quan, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau trồng phải chăm sóc, bảo vệ cho cây sinh trưởng phát triển tốt để Quỳnh Phụ thực sự là miền quê đáng sống.

* Tại Đông Hưng

Tới dự lễ phát động tết trồng cây tại cụm công nghiệp Đông La (Đông Hưng) có các đồng chí: Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu trồng cây tại cụm công nghiệp Đông La. Ảnh: Thu Hiền Lực lượng công an tham gia trồng cây đầu xuân. Ảnh: Thu Hiền Thanh niên và thành viên các đoàn thể hưởng ứng tết trồng cây đầu xuân. Ảnh: Thu Hiền 

Hưởng ứng tết trồng cây năm 2024, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh, các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện cùng tham gia trồng cây xanh, cây ăn quả, cây bóng mát, cây dược liệu, vườn hoa, thảm cỏ tại khuôn viên công sở, trường học, bệnh viện, các trạm, trại, trong vườn, ven đường… tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tăng thu nhập, cải thiện môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. Huyện Đông Hưng phấn đấu trồng trên 100.000 cây xanh các loại. UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng; các địa phương, đơn vị tổ chức chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây sau trồng để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây xanh tại cụm công nghiệp Đông La. 

* Công an tỉnh 

Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự lễ phát động tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 tại trụ sở Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ trồng cây xanh trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: Trịnh Cường 

Tại buổi lễ, lãnh đạo đơn vị đã phát động toàn lực lượng tích cực hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phong trào trồng một triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây tại cơ quan, đơn vị mình cũng như tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã trồng mới được gần 400 cây ăn quả các loại, cây lấy gỗ, cây bóng mát các loại xung quanh khuôn viên cơ quan và các đơn vị.

Cùng thời điểm, công an các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc đã đồng loạt ra quân phát động tết trồng cây và tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trồng mới hàng nghìn cây xanh.

Năm 2024, lực lượng Công an Thái Bình phấn đấu trồng gần 300.000 cây xanh, góp phần chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Đông Hoàng (Tiền Hải). Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tới dự.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sĩ tham gia trồng cây. Ảnh: Tiến Đạt 

Ngay sau lễ phát động tết trồng cây, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã cùng với các lực lượng .... trồng mới trên 2.000 cây xanh, chủ yếu là cây lấy gỗ, tán rộng để phủ xanh các khu vực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, kết quả tết trồng cây được tính vào điểm phong trào thi đua năm 2024. 

Cùng với việc trồng mới cây xanh, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây xanh; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi chặt phá cây xanh, hủy hoại môi trường sống tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia trồng cây xanh tại đơn vị. Ảnh: Tiến Đạt

*  Công an huyện Hưng Hà

Chiều ngày 15/2, tại  lăng mộ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ, xã Liên Hiệp, Công an huyện Hưng Hà đã tổ chức phát động tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024. Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự.

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Hưng Hà dâng hương tại lăng mộ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Ảnh Thanh Thủy

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Hưng Hà và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã trồng và gắn biển một số cây xanh trong khuôn viên lăng mộ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ.

Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Hưng Hà tham gia trồng cây tại lăng mộ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Ảnh: Thanh Thủy

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Hoạt động trồng cây đầu năm do Công an huyện Hưng Hà phát động mang ý nghĩa thiết thực mở đầu cho các hoạt động thi đua ái quốc, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo không khí vui tươi, sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024.  

Đồng chí cũng yêu cầu Công an huyện tiếp tục tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trồng thêm nhiều cây xanh, góp phần xây dựng đơn vị, cơ quan xanh, sạch, đẹp; đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân.


Nhóm phóng viên 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày