Thứ 6, 03/05/2024, 21:58[GMT+7]

Tích cực ứng dụng chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại, gia tăng giá trị nông sản

Thứ 6, 16/02/2024 | 07:51:23
1,641 lượt xem
Ngày 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm các mô hình canh tác nông nghiệp, động viên bà con nông dân tại huyện Ninh Giang và Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cơ sở sơ chế cà rốt của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính.

Đến thăm mô hình gieo mạ khay, máy cấy ở xóm 1, thôn Văn Diệm, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, Thủ tướng ân cần hỏi thăm về ưu điểm phương thức canh tác mới này của bà con; vui mừng khi biết bà con đã biết áp dụng công nghệ số vào sản xuất, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng cho rằng, mô hình này là liên kết “4 nhà” (Nhà nước - doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa học).

Do đó, cần xây dựng thương hiệu cho lúa gạo, quy hoạch vùng nguyên liệu, có hỗ trợ của doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra, có sự hỗ trợ vay vốn của ngân hàng, có sự giúp đỡ của ngành khoa học, công nghệ, có hỗ trợ ưu đãi của tỉnh, có chính sách khuyến khích để ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng làm Lễ xuất khẩu lô cà rốt đầu Xuân Giáp Thìn đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Âu. 

Theo Thủ tướng, cần công nghiệp hóa nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã để liên kết, hỗ trợ nông dân, hình thành kinh tế chia sẻ; cần xây dựng chính sách hỗ trợ, do đó, xã phải đề xuất lên huyện, tỉnh hình thức hỗ trợ; bố trí đất đai phù hợp cho mô hình canh tác mới; trong quá trình này, phải luôn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistics.

Chính quyền huyện, xã phải tích cực hỗ trợ nông dân; cấp nào phải chủ động giải quyết ở cấp đó với hình thức hỗ trợ nông dân phù hợp, vận dụng hình thức hợp tác công tư, bảo đảm lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trải nghiệm lái máy cấy mạ khay trên cánh đồng xã Hưng Long; tặng quà, chúc Tết, động viên bà con nông dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trải nghiệm lái máy cấy mạ khay trên cánh đồng xã Hưng Long, huyện Ninh Giang. 

Tiếp đó, đến thăm vùng sản xuất cà rốt của Tổ sản xuất số 10, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Thủ tướng đã cùng thu hoạch cà rốt với bà con, tìm hiểu việc canh tác cà rốt, thu nhập từ đồng ruộng. Thủ tướng yêu cầu phải tăng cường sản xuất nông nghiệp sạch, ít phát thải; chỉ rõ, muốn phát triển sản xuất nông nghiệp, nông dân phải cùng với các bộ, ngành liên quan góp phần xây dựng thương hiệu nông sản; chính quyền các cấp phải quy hoạch vùng nguyên liệu, bảo đảm hiệu quả của đất; nông dân phải liên kết, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; trong sản xuất nông nghiệp cần phải có doanh nghiệp hỗ trợ, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ; chỉ dẫn địa lý, nâng cao năng suất, chất lượng.

Thủ tướng lưu ý, cà rốt cũng là loại rau củ quả được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm Halal nên cần thúc đẩy xuất khẩu cà rốt vào thị trường Trung Đông, các nước Hồi giáo; yêu cầu Đảng bộ, chính quyền địa phương cần hỗ trợ bà con nâng cao chất lượng nông sản, phát triển sản xuất bền vững, hỗ trợ để giúp bà con nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm mô hình mạ khay, máy cấy ở xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng cũng đã đi thăm cơ sở sơ chế cà rốt của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Chính; thực hiện nghi thức cắt băng làm lễ xuất khẩu lô hàng cà rốt đầu Xuân Giáp Thìn đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Âu. Thủ tướng lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội cần vào cuộc cùng doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến với công nghệ và thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh để gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu với tinh thần mạnh mẽ, táo bạo hơn nữa. Thủ tướng lưu ý cần chủ động tìm thêm bạn hàng lớn trên thế giới để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, thị trường; tăng cường sản xuất xanh, áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà chúc Tết, động viên bà con và đại diện doanh nghiệp xuất khẩu cà rốt.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe báo cáo quy hoạch Khu kinh tế chuyên biệt tỉnh Hải Dương với diện tích 5.300 ha tại huyện Bình Giang và Thanh Miện. Cho ý kiến về Khu kinh tế này, Thủ tướng đề nghị, tỉnh Hải Dương cần nghiên cứu lại quy hoạch theo hướng quy mô, bài bản; nỗ lực nắn tuyến giao thông của khu kinh tế kết nối với các tuyến giao thông chính thẳng nhất, hạn chế đi qua khu dân cư và phải giải phóng mặt bằng nhiều; nỗ lực tạo không gian phát triển mới.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày