Thứ 2, 29/04/2024, 01:02[GMT+7]

Khai mạc lễ hội truyền thống và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình An Quý

Thứ 5, 21/03/2024 | 16:44:54
19,570 lượt xem
Sáng ngày 21/3, UBND xã An Khê (Quỳnh Phụ) tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình An Quý.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh di tích đình An Quý.

Đình An Quý tọa lạc tại trung tâm thôn An Quý, xã An Khê trên diện tích 783,7m2. Đình là nơi thờ 3 vị tôn thần đã có công phò giúp nhà Trần đánh tan quân Đoàn Thượng ở vùng Sơn Nam Hạ; phối thờ Thánh Mẫu Quế Hoa Công chúa, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Cẩm Quận công Vũ Sùng Khê - người đã đứng ra hưng công chủ trì trùng tu tôn tạo đình An Quý. Để tỏ lòng tôn kính tri ân các bậc tiền nhân, lễ hội đình An Quý tổ chức trong 3 ngày từ 11-13/2 âm lịch hàng năm. Trong lễ hội có các trò chơi dân gian như: cờ tướng, kéo co, đập niêu, bắt vịt, giao lưu văn nghệ… Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh đã cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho đình An Quý.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho ban quản lý di tích đình An Quý.

Nghi thức đánh trống khai mạc lễ hội truyền thống đình làng An Quý.  

Chương trình giao lưu văn nghệ tại lễ khai mạc lễ hội truyền thống đình An Quý.

Tú Anh