Thứ 7, 20/04/2024, 07:31[GMT+7]

Quất tết Đông Hòa

Thứ 2, 18/01/2021 | 10:53:08
3,283 lượt xem
Xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) được xem là “thủ phủ” quất của Thái Bình. Người trồng quất nơi đây đang tất bật vào vụ tết. Với hàng vạn gốc quất cảnh, bà con đang rất phấn khởi và kỳ vọng về một năm mới no ấm, đủ đầy.


Xã Đông Hòa có truyền thống trồng quất từ hàng chục năm nay, trong đó thôn Nghĩa Thắng có diện tích trồng lớn nhất xã. Toàn xã có trên 3.000 hộ thì có tới 700 hộ trồng quất. Bình quân mỗi năm bà con xuống vườn trên 40.000 cây, xuất bán trên 10.000 cây trong dịp tết, đem lại thu nhập trên 40 tỷ đồng.


Sở dĩ quất Đông Hòa được khách hàng ưa chuộng vì các chủ vườn tự cấy ghép, chiết cành, tạo phôi nên nguồn hàng rất đa dạng, phong phú, gối nhau hàng năm có giá thành rất hợp lý.


Đặc biệt, nắm bắt được xu hướng của người chơi quất, các chủ vườn không chỉ cho ra mắt những cây quất thế có hình dáng độc, lạ, đẹp mắt mà còn có các dịch vụ đi kèm như vận chuyển, trồng cây tại nhà nên được khách hàng đánh giá cao.


Người trồng quất ở Đông Hòa còn biết cách chăm sóc để cây cho quả to, sai trĩu cành, vàng óng, hoa tỏa thơm ngát, chồi lộc hài hòa tràn đầy nhựa sống, mang lại tài lộc cho người chơi quất.

PV

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày