Thứ 5, 25/04/2024, 10:46[GMT+7]

Kiến Xương: Tái diễn tình trạng phơi thóc trên đường và đốt rơm

Thứ 5, 23/06/2022 | 20:57:17
6,556 lượt xem
Mặc dù thời gian qua, huyện Kiến Xương đã tích cực tuyên truyền song vẫn tái diễn tình trạng đốt rơm rạ ở hầu hết các địa phương trên địa bàn, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, sức khỏe của người dân mà còn tác động tiêu cực đến chất lượng đất. Cùng với đó là tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường để phơi thóc gây khó khăn cho người tham gia giao thông và gây mất an toàn giao thông.

Phơi thóc trên đường qua địa phận xã Vũ Lễ.

Để chấm dứt tình trạng trên, chính quyền các địa phương trong huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân; đồng thời có các biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Khuyến cáo, hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học, hoặc thu gom về nhà phơi khô để làm nguồn thức ăn cho gia súc.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Thái Bình ghi lại trong chiều ngày 22/6/2022:

Phơi thóc trên đường qua địa phận xã Thanh Tân.

 Phơi thóc trên đường xã Đình Phùng. Đốt rơm rạ tại cánh đồng xã Vũ Lễ.Mịt mù khói trên đồng ruộng xã Thanh Tân. 

Thu Thủy





Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày