Thứ 6, 29/03/2024, 14:29[GMT+7]

Nông dân Trung An gồng mình chống nắng cho hoa màu

Chủ nhật, 04/06/2017 | 17:29:10
585 lượt xem
Những ngày qua, người dân Thái Bình phải gồng mình chống lại đợt nắng nóng cường độ cao, nền nhiệt ban ngày luôn duy trì phổ biến ở mức 35 - 38 độ C, có thời điểm xấp xỉ 40 độ C. Tại xã Trung An (Vũ Thư), ngay từ sáng sớm bà con nông dân đã xuống đồng để chống nắng cho hoa màu.

Nông dân xã Trung An tưới nước cho rau màu.

Để xoa dịu cái nắng gay gắt, người dân sử dụng lưới đen để che chắn, giảm thiểu ánh nắng mặt trời làm héo úa rau màu, giữ độ ẩm trong nền đất. 


Nhiều hộ dân ở xã Trung An lắp đặt hệ thống cột bê tông/ tuýp sắt kiên cố để che lưới cho rau màu. Chi phí đầu tư cột tuýp sắt/bê tông và lưới che phủ khoảng 5 triệu đồng/sào.

 

Ngoài che lưới, nông dân xã Trung An phải tưới nước cho rau màu 2 lần vào buổi sáng, chiều mỗi ngày.

Mỗi hộ gia đình đều đào giếng để phục vụ nguồn nước tưới cho cây trồng ngay tại ruộng.

Nhiều hộ gia đình, đầu tư hệ thống phun tưới tự động. 

Vụ xuân hè năm 2017, Trung An canh tác khoảng 90ha rau màu các loại, chủ yếu là rau ăn lá, các loại rau thơm… Trong điều kiện nắng nóng, Hợp tác xã DVNN xã Trung An thường tuyên truyền cho bà con thường xuyên ra đồng chăm sóc rau màu. Chỉ đạo lực lượng nông giang tăng cường lấy nước để chống hạn cho các cánh đồng rau.

 


Thực hiện: Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày