Thứ 7, 20/04/2024, 08:13[GMT+7]

Nhiều cánh đồng bị bỏ hoang

Thứ 5, 19/12/2019 | 08:32:33
4,720 lượt xem
Thời gian qua do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp, cộng với tình trạng thiếu lao động trong sản xuất nên nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện tình trạng nông dân bỏ ruộng, không chỉ gây lãng phí đất sản xuất, lãng phí nguồn lực đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất mà còn làm sụt giảm giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Cả cánh đồng ruộng lớn màu mỡ của xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) bị bỏ hoang.

Mặc dù được đầu tư hệ thống kênh mương kiên cố phục vụ sản xuất nhưng ruộng vẫn bị bỏ hoang.

Ruộng canh tác của xã An Ấp (Quỳnh Phụ) trở thành nơi chăn thả gia súc.

Cánh đồng xã Hòa Bình (Kiến Xương)  bị bỏ hoang không cấy khiến cỏ  mọc quá đầu người.

Hầu hết diện tích của thôn Tư Cương, xã An Cầu (Quỳnh Phụ) bà con bỏ không cấy.

Ruộng bị bỏ hoang gây lãng phí đất nông nghiệp.

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày