Thứ 2, 20/05/2024, 20:55[GMT+7]

Tiếp tục phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:29:16
549 lượt xem
Chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại khác diễn ra từ ngày 29/4 - 3/5 được các địa phương và nông dân trong tỉnh chấp hành nghiêm túc.

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra nhanh trên đồng ruộng sau phun 3 ngày, mật độ sâu cuốn lá nhỏ sống trung bình từ 40 - 60 con/m2 , nơi cao 200 - 300 con/m2 , cục bộ 500 - 600 con/m2 ; lượng trứng nơi cao còn từ 100 - 150 quả/m2 , cục bộ 250 - 300 quả/m2 ; diện tích chưa phun thuốc mật độ sâu từ 400 - 600 con/m2 , trứng khoảng 200 - 300 quả/m2

Gieo cấy 20 mẫu ruộng, những ngày qua, ông Vũ Ngọc Dũng, xã Vũ Thắng (Kiến Xương) thường xuyên ra đồng theo dõi sinh trưởng, phát triển của lúa đồng thời kiểm tra diễn biến sâu bệnh hại. Vạch từng khóm lúa kiểm tra, ông Dũng cho biết: Mật độ sâu cuốn lá nhỏ và rầy năm nay rất cao, gấp nhiều lần so với năm trước nên tôi thuê thiết bị bay không người lái để phun thuốc đúng lịch, kết hợp 3 loại thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh khô vằn. Ruộng này tôi phun ngày 29/4, đến ngày 2/5 được 3 ngày, tuy nhiên qua kiểm tra, rầy và sâu cuốn lá nhỏ vẫn còn. Đợt phòng, trừ lần này có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến năng suất lúa xuân nên tôi sẽ tổ chức phun lần 2 theo đúng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Hết ngày 2/5, huyện Đông Hưng phun được 10.900ha trong tổng số 11.200ha lúa xuân, đạt tỷ lệ 97%. Ông Lã Quý Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Bám sát chỉ đạo của tỉnh và ngành nông nghiệp, huyện đã ban hành công điện, công văn chỉ đạo kèm hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để tổ chức thực hiện hiệu quả chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 29/4 - 3/5. Cùng với việc tổ chức họp triển khai, huyện chỉ đạo các địa phương rà soát đến từng hộ, đặc biệt là các hộ tích tụ, tập trung ruộng đất gieo cấy quy mô lớn để vận động, định hướng thuê thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo đảm tiến độ, hiệu quả phòng, trừ. Huyện cũng thành lập các đoàn kiểm tra việc kinh doanh, cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm chất lượng, số lượng thuốc tới tay người dân.

Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích cần phòng, trừ sâu bệnh toàn tỉnh trong chiến dịch từ ngày 29/4 - 3/5 là 74.115ha. Hết ngày 2/5, toàn tỉnh đã phun được 73.564ha, đạt 99,3% kế hoạch, trong đó có khoảng 7.500ha lúa được phun bằng thiết bị bay không người lái. Khoảng 60% diện tích chấp hành tốt lịch chỉ đạo của tỉnh, thuốc theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Cán bộ ngành nông nghiệp kiểm tra, đánh giá mật độ sâu bệnh sau chiến dịch phun thuốc từ ngày 29/4 đến ngày 3/5.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Sâu cuốn lá nhỏ vụ xuân năm nay có mật độ cao hơn rất nhiều so với vụ xuân 2023 và trung bình nhiều năm. Theo điều tra trước phun, mật độ sâu non tuổi 1, 2 và trứng diện xanh non trung bình 200 - 300 con (quả)/m2 , nơi cao 500 - 700 con (quả)/m2 , cục bộ lên đến trên 1.000 con/m2 . Qua kết quả kiểm tra nhanh trên đồng ruộng sau phun 3 ngày mật độ sâu sống trung bình từ 40 - 60 con/m2 , nơi cao 200 - 300 con/m2 , cục bộ 500 - 600 con/m2 ; lượng trứng nơi cao còn từ 100 - 150 quả/m2 , cục bộ 250 - 300 quả/m2 ; diện tích chưa phun thuốc mật độ sâu từ 400 - 600 con/m2 , trứng khoảng 200 - 300 quả/m2 . Ngành nông nghiệp khuyến cáo các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, HTX DVNN kiểm tra đồng ruộng, điều tiết nước hợp lý để thuận lợi cho lúa trỗ bông phơi màu, không bón đạm nuôi đòng nuôi hạt; chỉ đạo phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 từ ngày 4 - 8/5; ước diện tích phải phun trừ toàn tỉnh 62.000ha, cơ bản tập trung ở trà lúa trỗ bông sau ngày 5/5. Ngoài ra, hiện nay trên đồng ruộng, mật độ rầy nơi cao còn từ 700 - 1.500 con/m2 , cục bộ từ 3.000 - 4.000 con/m2 . Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con chủ động kiểm tra và trừ rầy trên diện tích có mật độ cao, chỉ đạo phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông đối với các giống lúa nhiễm bệnh 2 lần: lần 1 khi lúa thấp tho trỗ; lần 2 khi lúa trỗ thoát hoàn toàn.

Ông Vũ Ngọc Dũng, xã Vũ Thắng (Kiến Xương) thường xuyên ra đồng kiểm tra diễn biến sâu bệnh hại.

Dự kiến đến ngày 10/5, toàn tỉnh lúa trỗ được khoảng 30.000ha, đến ngày 20/5 trỗ được khoảng 67.000ha. Nhìn chung, các trà lúa sinh trưởng tốt và tương đối đồng đều. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, bà con nông dân cần tuân thủ các hướng dẫn của ngành chuyên môn, tranh thủ thời tiết, gấp rút ra đồng phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ trước ngày 8/5.

Ngân Huyền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày