Sinh viên Việt Nam "lan tỏa hồn tre" Việt Nam tại thủ đô Moskva
Tiết mục “Bèo dạt mây trôi” do Dàn hợp xướng thính phòng Đức biểu diễn tại Nhà hát Berliner Philharmonie. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tại “Thánh đường âm nhạc Berliner Philharmonie” - một trong những phòng hòa nhạc bậc nhất thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử, Dàn hợp xướng thính phòng Đức đã trình bày dân ca Việt Nam.
Nhạc sỹ Herbert von Karajan được biết đến nhiều nhất thế giới và một trong những “nhân vật quyền lực nhất trong âm nhạc cổ điển” đã có công gây dựng và chỉ huy dàn nhạc nhiều năm nhất tại Nhà hát “Berliner Philharmonie.”
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đây là kết quả từ dự án âm nhạc “Berlin- Hanoi 2023” của dàn hợp xướng thính phòng Đức Lichtenberger Piekfeine Töne - thành quả của ý tưởng và sự cộng tác làm việc chung giữa nữ nhạc trưởng Đức Katrin Hübner cùng cặp vợ chồng nghệ sỹ âm nhạc dân tộc Việt Nam Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng, kết nạp thêm một số giọng ca người Việt để trình bày các tác phẩm âm nhạc của Việt Nam, Đức và thế giới bằng nhiều thứ tiếng.
Các bản dân ca Việt “Cây trúc xinh,” “Qua cầu gió bay,” “Bèo dạt mây trôi” và “Ngựa ô thương nhớ” đã được Giáo sư nhạc sỹ Đặng Ngọc Long ở Berlin, nhạc sỹ Jezzy Dạ Lam Hương Thảo Nguyên ở Munich và nữ nhạc trưởng Katrin Hübner, biên soạn đặc biệt cho dàn hợp xướng.
Ngoài các loại nhạc cụ cổ điển, còn có thêm đàn dân tộc đệm do nghệ sỹ Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng trình diễn, rất hiếm thấy khi hát hợp xướng cổ điển bốn bè.
Nghệ sỹ Trần Phương Hoa (đầu tiên từ phải) và Nghệ sỹ Lê Mạnh Hùng (thứ hai từ phải) với tiết mục “Ngựa ô thương nhớ” tại Nhà hát Berliner Philharmonie. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các tác phẩm biên soạn cho hợp xướng trên đã được hơn 100 giọng ca nam nữ của 3 dàn hợp xướng Đức ở Berlin hợp lại biểu diễn.
Việc đưa âm nhạc dân tộc hòa vào dòng chảy âm nhạc hiện đại đã khó, việc những bài hát dân ca Việt Nam vang lên trong một “thánh đường âm nhạc” có tên tuổi, trong một chương trình hòa nhạc hoành tráng, được dàn dựng công phu và nhuần nhuyễn lại càng khó hơn.
Hơn nữa, sự xuất hiện nhạc dân tộc Việt lần đầu tiên tại nhiều quốc gia khác nhau ở châu Âu, các thành phố lớn, các địa danh lịch sử nổi tiếng, nhiều festivals âm nhạc quốc tế, trong một số vở kịch, bộ phim truyện, phim tài liệu, chương trình truyền hình, các dàn nhạc thuộc nhiều thể loại nhạc khác nhau…, càng cho thấy văn hóa Việt Nam đã sánh vai và hội nhập với thế giới.
Với việc Dàn giao hưởng thính phòng Đức Lichtenberger Piekfeine Töne trình bày các tác phẩm Việt Nam, đây cũng sẽ là sự tiếp nối chuỗi “những lần đầu tiên” của âm nhạc dân tộc Việt tại Đức: “Năm 1998: Hòa nhạc dân tộc Việt trong tòa thị chính Berlin;” “Năm 2000: xuất hiện nhạc dân tộc Việt tại Nhà văn hóa thế giới ở Berlin;” “Năm 2001: Nhạc dân tộc Việt Nam trình diễn trong Beethoven Haus, Bonn;” “Năm 2007: Bộ môn nhạc cụ dân tộc Việt Nam bắt đầu được giảng dạy trong hệ thống trường nhạc công của Berlin và duy trì đều đặn cho tới nay”; “Năm 2014: Kết hợp đàn tranh, bầu, sáo với dàn nhạc giao hưởng thính phòng Bremen dựng vở Opera ‘Con Rồng, cháu Tiên," "Năm 2015: vở Opera “Con Rồng, cháu Tiên” trình diễn trong Dinh tổng thống Đức tại Berlin; “Năm 2022: Dàn hợp xướng của trường Gymnasium Max Planck Berlin trình bày Trống Cơm, Inh Lả Ơi, Cây Trúc Xinh…”
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Giáo sư âm nhạc Đặng Ngọc Long, người biên soạn tác phẩm “Bèo dạt mây trôi” cho hợp xướng bày tỏ niềm vui khi dân ca Việt được chọn biểu diễn trong Berliner Philharmonie, một trong những khán phòng nổi tiếng bậc nhất thế giới.
Ông chia sẻ: “Dân ca Việt Nam, qua đây sẽ phát triển và vang xa trên khắp mọi miền. Đặc biệt trong một chương trình biểu diễn được dàn dựng kỳ công, sinh động, bản “Bèo dạt mây trôi” của tôi được tuyển chọn là một niềm tự hào và xúc động.”
Ông Nguyễn Huy Liêm, một khán giả yêu âm nhạc cổ điển, đặc biệt là những bài dân ca Việt Nam chuyển soạn cho những dàn hợp xướng hoặc nhạc cụ nói chung, chia sẻ: “Đối với tôi, ‘Bèo dạt mây trôi’ là một trong những tiết mục thành công. Dàn hợp xướng cùng với những nghệ sỹ không chuyên nghiệp nhưng mang đến những tiết mục đặc sắc, vừa mới về cách thể hiện, nhưng vẫn giữ được hồn Việt trong mỗi tác phẩm.”
Khán giả đến từ thành phố Frankfurt cho biết: “Dưới sự chỉ huy của nữ nhạc trưởng Katrin Hübler, các dàn hợp xướng cùng hai nghệ sỹ nhạc dân tộc Việt Nam Trần Phương Hoa, Lê Mạnh Hùng, đã mang đến cho khán giả những tiết mục sống động và đậm màu sắc Việt Nam. Cả nghìn khán giả đứng dậy, cùng những tràng vỗ tay không ngớt chứng tỏ họ đã đón nhận âm nhạc Việt bằng cả sự say mê.”
Càng tự hào hơn khi trong khán phòng chật ních, có không ít người Việt Nam, từng học tập, sinh sống và làm việc tại Đức, đổ về xem đêm nhạc đặc biệt này. Thậm chí, nhiều người sống ở những bang rất xa, hàng trăm cây số cũng tìm về, để được nghe “Dàn hợp xướng thính phòng Đức trình bày dân ca Việt Nam”./.
Theo Vietnam+
Tin cùng chuyên mục
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 29.06.2022 | 22:16 PM
- Người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ 29.06.2021 | 10:01 AM
- Thăm hỏi, động viên các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel sau xung đột chiến sự 28.05.2021 | 14:42 PM
- Ca Covid-19 tử vong đầu tiên ở Lào là người Việt 10.05.2021 | 08:13 AM
- Tham tán Đỗ Thanh Hải: Đã đưa gần hết người Việt ở Ấn Độ về nước 26.04.2021 | 14:00 PM
- Lao động Việt Nam được gia hạn lưu trú ở Hàn Quốc thêm 1 năm 15.04.2021 | 16:44 PM
- Nghị sĩ cam kết đảm bảo an ninh cho người Việt tại Mỹ 15.04.2021 | 10:10 AM
- Nạn nhân gốc Việt chiếm hơn 8,5% số vụ tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á 08.04.2021 | 08:38 AM
- Hai chuyến bay đưa người Việt ở Myanmar về nước 08.03.2021 | 17:16 PM
- Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an 26.02.2021 | 15:16 PM
Xem tin theo ngày
-
UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả