Thứ 4, 03/07/2024, 10:22[GMT+7]

Đông Hưng: Tích cực chuẩn bị sản xuất vụ mùa

Thứ 3, 02/07/2024 | 09:25:42
327 lượt xem
Sau khi thu hoạch xong lúa xuân, huyện Đông Hưng tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ mùa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

Nông dân huyện Đông Hưng tập trung làm đất để gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Tại cánh đồng thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá, thời tiết tuy nóng nực song không khí lao động của bà con nông dân vẫn rất khẩn trương. Bà Phạm Thị Khuyên cho biết: Vụ lúa xuân năm nay được mùa, được giá nên chúng tôi ai cũng phấn khởi. Ngay sau khi thu hoạch lúa xong, chúng tôi đã hợp đồng với các chủ máy làm đất ngay cho gia đình gieo mạ và vệ sinh ruộng chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Vụ này gia đình tôi cấy trên 1,5 mẫu. Để thu hoạch lúa sớm, tôi chọn cấy các giống lúa ngắn ngày là Đài thơm 8 và Nếp 97 mua tại cửa hàng của HTX DVNN xã bảo đảm chất lượng. Mạ gieo bằng khay để cấy máy, hiện đã lên xanh.

Ở ruộng kế bên, vợ chồng anh Bùi Duy Bằng chia sẻ: Vụ mùa này gia đình cấy 4 sào. Để bảo đảm năng suất và tăng thu nhập, tôi thường cấy các giống lúa mới, năng suất, giá trị cao hơn các giống lúa truyền thống như ST25, Ngọc Nương 9... Tôi vừa tập trung làm đất vừa chăm sóc mạ, mua phân bón để chuẩn bị cấy lúa sớm, tạo quỹ đất trồng cây vụ đông.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay xã Đông Xá gieo cấy khoảng 43% diện tích lúa trà sớm, sau đó gieo trồng cây vụ đông ưa ấm, đến nay bà con nông dân đã hoàn thành cày lồng dập rạ, đang tập trung bừa cấy. Ông Phạm Xuân Thiện, Phó Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch gieo cấy 280ha lúa mùa đúng thời vụ, bảo đảm cơ cấu, ngay sau khi thu hoạch xong vụ xuân, HTX tuyên truyền bà con nông dân bắt tay ngay vào làm đất gieo mạ vụ mùa. Cùng với đó, HTX liên kết với các doanh nghiệp có uy tín cung ứng gần 5 tấn lúa giống, khoảng 25 tấn phân bón và các vật tư khác bảo đảm chất lượng, giá thành hợp lý cho các hộ thành viên tổ chức sản xuất vụ mùa. Trên khắp các xứ đồng của xã Đông Xá hiện đang có 20 máy bừa đang tập trung làm đất cho 100% diện tích.

Vụ mùa này, xã An Châu phấn đấu gieo cấy trên 240ha, trong đó 100ha trà lúa sớm. Địa phương đã huy động mọi nguồn lực tích cực xuống đồng làm đất, gieo mạ, sẵn sàng gieo cấy lúa mùa. Ông Đào Ngọc Thuấn, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Nắng nóng kéo dài, mưa ít, mực nước trên hệ thống sông trục thấp gây khó khăn cho công tác điều tiết nước phục vụ làm đất, gieo cấy lúa mùa. Do đó, HTX đã họp các tổ thủy nông, căn cứ mực nước trên các sông bố trí máy bơm vận hành tối đa công suất để bơm đủ nước phục vụ cày lồng dập rạ, gieo mạ, bừa cấy của thành viên. Với phương châm thu hoạch tới đâu làm đất ngay tới đó, đến nay 100% diện tích đã cày lồng dập rạ xong, 18 máy bừa đang tranh thủ thời tiết thuận lợi làm đất cho bà con chuẩn bị bước vào cấy tập trung. An Châu phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 5/7.

Vụ mùa năm nay huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy trên 11.000ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 35% diện tích; trà lúa sớm khoảng 3.000ha, chủ yếu trên đất trồng cây vụ đông ưa ấm và chân đất trũng. Huyện tiếp tục duy trì và mở rộng phương pháp cấy lúa bằng máy, phấn đấu đạt 5.000ha. Theo ông Lã Quý Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thời gian chuyển giữa vụ xuân và vụ mùa rất ngắn, vì vậy công tác chuẩn bị sản xuất vụ mới đang được khẩn trương triển khai. Các địa phương thực hiện nghiêm đề án sản xuất vụ mùa, nhất là bám sát lịch thời vụ. Các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, HTX DVNN khẩn trương làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, khuyến cáo nông dân sử dụng vôi bột hoặc chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ nhằm tạo điều kiện cho rơm rạ phân hủy nhanh, bảo đảm sản xuất vụ mùa, tránh hiện tượng ngộ độc hữu cơ cho lúa mới cấy. Chủ động lấy nước tưới, làm đất, cung cấp giống, vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng và ổn định giá bán cho người dân. Tiếp tục áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính... Đông Hưng phấn đấu hoàn thành gieo cấy đúng lịch thời vụ bằng phương pháp cấy máy và cấy thủ công. Dự kiến toàn huyện cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 20/7, trong đó trà lúa sớm xong trước ngày 5/7.

Với phương châm gieo cấy “càng sớm càng tốt” và áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm cơ cấu giống, phương thức và thời vụ gieo cấy, huyện Đông Hưng quyết tâm phấn đấu giành vụ mùa thắng lợi.

Các chủ máy khẩn trương làm đất cho bà con cấy lúa bảo đảm lịch thời vụ.


Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày