Thứ 3, 16/07/2024, 11:48[GMT+7]

Tăng cường năng lực kiểm soát bệnh không lây nhiễm sau đại dịch

Thứ 5, 11/07/2024 | 19:22:41
4,640 lượt xem
Ngày 11/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Thái Bình tổ chức hội nghị tăng cường năng lực kiểm soát bệnh không lây nhiễm (KLN) sau đại dịch.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Cùng dự có đại diện một số đơn vị y tế tuyến trung ương; lãnh đạo sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật của hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, lĩnh vực y tế dự phòng. Thái Bình luôn xác định y tế dự phòng có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị y tế nâng cao chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hội nghị tăng cường năng lực kiểm soát bệnh KLN sau đại dịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, UBND tỉnh thống nhất cao, đồng hành cùng ngành y tế thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh KLN; đồng thời mong muốn Thái Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và sự phối hợp của ngành y tế các tỉnh, thành phố để đưa ngành y tế Thái Bình ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), các bệnh KLN là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất tại Việt Nam, chiếm khoảng 80% số ca tử vong và chiếm 74% tổng gánh nặng bệnh tật. 41% số ca tử vong do bệnh KLN xảy ra trước 70 tuổi. Ước tính cả nước hiện có trên 20 triệu ca mắc bệnh KLN.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về thực trạng hoạt động của trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, thành phố năm 2020 - 2021 và sau đại dịch; định hướng phát triển, nâng cao năng lực trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, thành phố sau đại dịch; gánh nặng và định hướng trong kiểm soát bệnh KLN; tiếp cận y tế công cộng trong quản lý điều trị bệnh KLN, thực trạng triển khai; dinh dưỡng và các bệnh KLN. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai sàng lọc, quản lý điều trị bệnh KLN tại Thái Bình, Quảng Bình, Cần Thơ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, bệnh KLN ngày càng gia tăng, chiếm tỷ lệ tử vong cao, gây gánh nặng cho hệ thống y tế. Hiện nay, vẫn còn những khó khăn, thách thức trong phòng, chống bệnh KLN, đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị thời gian tới các vụ, cục chức năng của Bộ tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai các chính sách liên quan, các yếu tố nguy cơ về bệnh KLN; khẩn trương trình ban hành các gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã, trong đó có bệnh KLN và trình ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chuyên môn về các bệnh KLN. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác truyền thông; đẩy mạnh công tác giám sát bệnh KLN, bảo đảm các điều kiện nguồn lực phòng, chống bệnh KLN. Sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng tổ chức và thực hiện kế hoạch, bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh KLN tại địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả hệ thống giám sát thu thập, quản lý thông tin về bệnh KLN để kịp thời có biện pháp can thiệp.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế trao tặng quà cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày