Thứ 2, 22/07/2024, 18:25[GMT+7]

Lá cờ đầu của giáo dục tiểu học huyện Đông Hưng

Thứ 2, 22/07/2024 | 09:56:17
871 lượt xem
Với phương châm đào tạo mũi nhọn song hành với giáo dục toàn diện, Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng) luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, khả năng sáng tạo của học sinh. Vì vậy, nhà trường luôn giữ vững vị trí là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, lá cờ đầu của giáo dục tiểu học toàn huyện.

Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La – người truyền lửa đam mê toán học cho học sinh.

Nhiều năm qua, thầy giáo Vương Đức Trản, chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Đông La luôn sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Trên lớp thầy khéo léo lồng ghép kiến thức thực tiễn vào bài truyền cảm hứng yêu thích môn Toán cho học sinh. Vì thế, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tham gia thi, đạt giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, nhất là kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO của lớp thầy luôn nhiều nhất trường. 

Thầy giáo Vương Đức Trản cho biết: Từ đầu năm học, tôi đã khảo sát, phát hiện những em có năng khiếu môn Toán để tập trung bồi dưỡng. Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, phụ huynh học sinh, sự hào hứng, say mê học của các em, năm học qua, thầy trò đã đạt nhiều giải thưởng cao. Chỉ tính riêng cuộc thi Olympic Toán học TIMO cấp quốc gia lớp có 4/12 em tham gia thì 2 em đạt huy chương vàng, 1 em đạt huy chương bạc và 1 em đạt huy chương đồng; 2 em thi Olympic Toán học TIMO quốc tế đều đạt huy chương vàng, trong đó có 1 em đạt điểm tuyệt đối.

Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La, phụ trách đội tuyển toán lớp 5 của Trường Tiểu học Đông La chia sẻ: Ngoài tài liệu, kiến thức cơ bản, tôi luôn tìm tòi kiến thức, tài liệu tham khảo, tư liệu trên sách tham khảo, các kênh thông tin phù hợp; sử dụng phương pháp giảng dạy mới theo hướng tích cực, gợi mở, khơi gợi niềm đam mê toán học của các em. Với các bài toán khó, tôi chuyển thành các vần thơ, bài toán đố vui tạo hứng thú cho các em. Các em được tham gia các hoạt động, tự tìm tòi khám phá kiến thức mới, phát triển kỹ năng giải bài, vận dụng linh hoạt trong thực tiễn. Vì vậy, 2 năm học qua chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường đều dẫn đầu huyện.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã giúp nhiều em học sinh chạm tay vào tấm huy chương danh giá.

Những năm qua, chất lượng giáo dục đại trà của Trường Tiểu học Đông La luôn ổn định, các môn đánh giá bằng nhận xét đạt 100%, các môn đánh giá bằng điểm số từ 5 - 10 điểm đạt 99,6%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức khảo sát học sinh năng khiếu; phân công giáo viên bồi dưỡng có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và có kỹ năng, phương pháp dạy học tốt, biết truyền lửa đam mê cho học sinh tham gia các sân chơi, các cuộc thi trực tuyến hoặc trực tiếp và đạt kết quả cao. 

Bà Nguyễn Thị Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La cho biết: Năm học 2022 - 2023, Trường có 3 em đạt huy chương vàng, 2 em đạt huy chương bạc và 1 em đạt huy chương đồng cuộc thi Olympic Toán học TIMO quốc gia thì năm học 2023 - 2024 trường có 12/12 em đạt giải, trong đó 3 em đạt huy chương vàng, 6 em đạt huy chương bạc, 3 em đạt huy chương đồng. Ở vòng thi Olympic Toán học TIMO quốc tế có 3/3 em đạt huy chương vàng, trong đó em Nguyễn Văn Việt, lớp 5A đạt 2 cúp và 1 huy chương vàng. Cuộc thi bàn tính và số học IQ Bình Minh tỉnh Thái Bình có 1 học sinh đạt giải á quân; trong cuộc thi Olympic Toán TITAN quốc gia, trường có 1 em đạt huy chương bạc và 2 em đạt huy chương đồng. Cuộc thi trạng nguyên Tiếng Việt cấp huyện đạt 46 em, cấp tỉnh đạt 7 em. Cuộc thi trạng nguyên nhỏ tuổi nét chữ, nết người có 1 em đạt giải 3 và 1 em đạt giải Hoàng Giáp… 

Em Mai Văn Phúc, lớp 5A, Trường Tiểu học Đông La chia sẻ: Tham gia luyện và thi Olympic Toán học TIMO, em nâng cao được trình độ tiếng Anh, đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh, nâng cao tư duy toán học, nhất là khả năng tư duy hình học, tư duy logic học.

 Học sinh Trường Tiểu học Đông La giành cúp và huy chương vàng cuộc thi Toán TIMO quốc tế tổ chức tại Thái Lan.

Với quyết tâm giữ vững thành tích nằm trong tốp đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện, thời gian tới, Trường Tiểu học Đông La tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kịp thời động viên, khuyến khích, khơi dậy đam mê học tập trong học sinh. Huy động các nguồn lực đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số; phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Dạy tốt, học tốt” tạo môi trường sư phạm năng động, tích cực, giúp thầy và trò rèn luyện, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Thu Hiền – Tiến Đạt