Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là điểm đến của nhiều nhà đầu tư
Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh min họa.
Chiến lược của các doanh nghiệp này là tìm điểm đến an toàn và tối ưu hoá sản xuất, giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng trước biến động bên ngoài. Sự phục hồi nhanh và dấu ấn tăng trưởng 6 tháng đầu năm giúp Việt Nam là điểm sáng, vì vậy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục lạc quan khi đầu tư vào đây.
"Ngay sau khi Việt Nam mở cửa vào tháng 3/2022, chúng tôi đã đánh giá và thấy có một làn sóng khảo sát đến từ châu Âu sang Việt Nam lớn hơn rất nhiều. Từ giờ cho tới cuối năm, với sự kiện kinh tế xanh và triển lãm xanh do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tổ chức cùng với các Đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam, nhu cầu về đầu tư của các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam sẽ còn tăng trưởng rất nhiều trong thời gian tới", ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham Vietnam) tin tưởng.
Ông Thomas Bo Pedersen - Tổng Giám đốc Công ty Mascot Việt Nam và Lào nhận định: "Việt Nam từng bước đã cải thiện môi trường kinh doanh của mình và ngày một tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế ở những quốc gia hoặc ở những điểm đến đầu tư khác. Việt Nam hiện tại đang có một môi trường kinh doanh hiện đại và vận hành tốt, tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà đầu tư nước ngoài".
Bà Yun Liu - Kinh tế gia phụ trách các thị trường ASEAN, Khối Nghiên cứu kinh tế toàn cầu, Ngân hàng HSBC đánh giá: "Bất chấp sự sụt giảm toàn cầu về vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đầu tư vào Việt Nam vẫn được duy trì rất tốt, là một trong những nước nhận FDI hàng đầu ở Đông Nam Á và cả ở châu Á nói chung. Tôi nghĩ rằng nó thực sự phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn. Tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều tiềm năng trong giai đoạn này. Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài".
Trong báo cáo mới được công bố tổng hợp từ ý kiến của 1.200 doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy 60% doanh nghiệp tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong 3 tháng tới.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Phấn đấu đóng điện dự án đường dây 500kV trước 30/6/2024 09.04.2024 | 15:30 PM
- Tỉnh Thái Bình xúc tiến thu hút đầu tư từ Thụy Sĩ 23.03.2024 | 08:56 AM
- Thành phố: Tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn 21.03.2024 | 17:38 PM
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông tại huyện Vũ Thư 13.03.2024 | 17:27 PM
- Chào mừng Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Thái BìnhHiện thực hóa khát vọng đưa Thái Bình ngày càng phát triển 05.03.2024 | 09:13 AM
- Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình: Đến năm 2050 có nền kinh tế phát triển thịnh vượng 30.12.2023 | 08:41 AM
- Hưng Hà: Thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 09.11.2023 | 10:28 AM
- Xúc tiến đầu tư, thương mại trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm vào Thái Bình 07.11.2023 | 19:52 PM
- Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư KCN Hải Long 16.10.2023 | 19:20 PM
- Đông Hưng: Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án 25.09.2023 | 09:33 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang