Thứ 5, 18/04/2024, 12:43[GMT+7]

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ 2, 26/09/2022 | 15:43:04
8,998 lượt xem
Sáng ngày 26/9, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương bàn giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương dự hội nghị.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, công điện, văn bản chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Cả nước có 2 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao như: Quảng Ngãi (112,7%), Hưng Yên (89,3%), Ngân hàng Chính sách xã hội (88,5%), Thái Bình (83,6%), Quảng Ninh (78%), Ninh Bình (77,6%)… Tuy nhiên, có 39/51 bộ, cơ quan trung ương và 22/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (46,70%), trong đó có 14 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chưa đạt yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với những kết quả tích cực bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn… Tuy nhiên, về hoạt động đầu tư công vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, quyết tâm khắc phục.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi phát triển kinh tế, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển, Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng biểu dương những bộ, ngành, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công tốt, đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công thấp nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện tình trạng giải ngân của đơn vị mình.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành chức năng trong việc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện thể chế, cơ chế chích sách; công tác xây dựng kế hoạch… nhằm tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính…

Thủ tướng nhấn mạnh: Những tháng cuối năm 2022 sẽ có rất nhiều việc phải thực thi, hoàn thành, theo đó, bên cạnh việc ưu tiên thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo bảm các cân đối lớn, các bộ, ngành, địa phương phải dành thời gian cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiệm vụ này phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và trên tinh thần, trách nhiệm cao nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng yêu cầu đề cao vai trò, trách nhiệm Bộ trưởng, Thủ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Các bộ, ngành, địa phương tự rà soát, điều chỉnh danh mục, công tác chuẩn bị đầu tư, thấy gì chưa được, thấy gì cần chỉ đạo, phân công để bảo đảm tuân thủ luật pháp, tránh tham nhũng, tiêu cực. Các bộ ngành ở trung ương rà soát lại các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, cái gì thuộc Thông tư thì sửa, cái gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì bộ, ngành đề xuất, cái gì thuộc về luật thì tập hợp lại để cập nhật các luật đang sửa đổi; Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh vốn từ địa phương này sang địa phương khác, từ bộ này sang bộ khác, cũng như trong nội bộ, nếu không làm được. Các bộ, ngành, địa phương thành lập các tổ công tác để rà soát, đôn đốc công việc; bộ, ngành, địa phương nào chưa làm tốt thì phải khiêm tốn, cầu thị, học hỏi, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để đánh giá, kiểm điểm theo từng tháng.

Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày