Thứ 6, 26/04/2024, 09:57[GMT+7]

Họp đánh giá tiến độ GPMB dự án Thaco Thái Bình

Thứ 7, 28/09/2019 | 18:59:41
2,168 lượt xem
Sáng ngày 28/9, tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án Thaco Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến 28/9/2019, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Thaco Thái Bình đã phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của 460 hộ gia đình, cá nhân của xã An Thái và An Cầu. Trong đó, 457 hộ gia đình trên địa bàn hai xã đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho dự án trên 57 ha.  Đồng thời, hoàn thành kiểm đếm, lập dự toán tài sản, cây cối, hoa màu, dự toán đất của 5 thôn, với 594 hộ gia đình cá nhân của xã An Ninh, phương án bồi thường, hỗ trợ được lập và phê duyệt theo từng thôn. Đất ở tại thôn Lương Cầu đã hoàn thành điều tra, xác minh nguồn gốc, đang tập trung kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu trên đất.

Sau khi nghe báo cáo của hội đồng và các địa phương, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của huyện Quỳnh Phụ và các xã có dự án đi qua. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn ý nghĩa của dự án, huyện và các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tích cực, tuyên truyền vận động thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian này, Quỳnh Phụ cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các công việc còn lại, ưu tiên GPMB diện tích đất nông nghiệp, đảm bảo xong trước 12/10. Quá trình thực hiện phải tuân thủ quy định pháp luật, thật sự khách quan, chính xác, quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Đối với diện tích đất ở, cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm đếm tài sản, cây cối hoa màu trên đất, kiên quyết không để xảy ra tình trạng các hộ cố tình cơi nới tài sản, trồng thêm cây cối hoa màu để trục lợi.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho nhân dân thôn Thượng và thôn A Sào, xã An Thái.

Khu công nghiệp Thaco Thái Bình đi qua địa bàn 2 thôn xã An Thái với tổng diện tích 14,25 ha, liên quan đến 188 hộ gia đình cá nhân.

Trò chuyện với nhân dân, đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, hợp tác của các hộ gia đình, cá nhân, khi hiện tại hầu hết các hộ đều đã đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Đánh giá cao phương pháp làm việc khoa học, chính xác của hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư của huyện và tổ chi trả.

 Nhân dịp này, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội đã lập các bàn tư vấn, hỗ trợ nhân dân lựa chọn các dịch vụ tiền gửi phù hợp để bảo đảm an toàn nguồn tiền cho bà con.

Hoài Thương- Đình Trọng

(Đài TT-TH Quỳnh Phụ)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày