Thứ 4, 05/02/2025, 22:59[GMT+7]

Sức sống mới trên vùng quê cách mạng Trình Phố

Thứ 2, 13/01/2025 | 10:54:54
618 lượt xem
Trước Cách mạng Tháng Tám, vùng quê Trình Phố (xã An Ninh, huyện Tiền Hải ngày nay) chìm trong tăm tối, người dân phải chịu cảnh đói rách, lầm than do ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Nhờ một lòng theo Đảng, người dân Trình Phố cùng các lực lượng cách mạng đã vùng lên đấu tranh tự giải phóng mình, tích cực tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Ninh luôn đoàn kết một lòng, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Cán bộ, đảng viên, con cháu tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của văn thân yêu nước Ngô Quang Bích và chí sĩ yêu nước Ngô Quang Đoan - 2 nhân vật xuất sắc, tiêu biểu của làng quê Trình Phố.

Vùng quê cách mạng xưa 

Trình Phố xưa thuộc phủ Kiến Xương, gồm 3 làng Trình Nhất, Trình Trung, Trình Nhì. Ngược thời gian trở về thế kỷ trước, lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh còn lưu lại: Làng quê Trình Phố xưa có nhiều địa chủ phong kiến ác độc đời nối đời thay nhau áp bức, bóc lột dân lành, bắt nộp sưu cao thuế nặng, đặt ra đủ thứ luật lệ phi lý khiến người dân đói khổ, cơ cực. Chúng còn kết hợp với thực dân giày xéo, khiến bà con trong các làng phải “Cha trốn ra Hòn Gai cuốc mỏ/ Anh chạy vào Đất Đỏ làm phu/ Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng”. Đỉnh cao là nạn đói năm 1945, Trình Phố có hơn 1.500 người, chiếm 1/3 dân số của xã chết đói, nhiều gia đình có từ 7 - 9 người chết, có gia đình chết cả nhà. Chính sự đói khổ, lầm than ấy đã hun đúc lên ý chí mạnh mẽ, kiên cường, sớm giác ngộ cách mạng, quyết tâm đứng dậy đấu tranh chống thực dân, phong kiến của người dân Trình Phố xưa. 

Từ năm 1926, dưới sự tuyên truyền, vận động tích cực của đồng chí Vũ Trọng, Trình Phố đã thành lập được Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với 7 thành viên, đồng chí Đỗ Liễn là Bí thư, đây là 1 trong 2 chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên của tỉnh. Chi bộ đã lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống lạm thu, bài trừ hủ tục, phá lệ cúng tế...Tháng 7/1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Trình Phố ra đời - là 1 trong 6 chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh, đưa phong trào đấu tranh cách mạng ở Trình Phố phát triển mạnh mẽ, quyết liệt hơn, đỉnh cao là lãnh đạo quần chúng tham gia cuộc biểu tình ngày 14/10/1930 tại Tiền Hải. 

Dẫn chúng tôi tham quan khu lưu niệm văn thân yêu nước Ngô Quang Bích, cũng là ngôi nhà cổ của gia đình tại thôn Trình Nhất Tây, ông Ngô Quang Yên (sinh năm 1936) là cháu đời thứ tư của văn thân yêu nước Ngô Quang Bích và là cháu nội của cụ Ngô Quang Đoan - một lãnh tụ của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp vô cùng xúc động, tự hào. 

Ông Yên cho biết: Khi còn thơ ấu, những năm tháng được sinh sống cùng ông nội, tôi được gặp gỡ, chứng kiến nhiều chí sĩ yêu nước đã bí mật tham gia, lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng trong và ngoài tỉnh. Được những sĩ phu yêu nước của quê hương truyền lửa, lại có ánh sáng của Đảng soi đường, những nông dân Trình Phố xưa đã quyết tâm rũ bùn đứng dậy, đấu tranh chống lại phong kiến, tay sai và thực dân cướp nước, nhiều người đã trở thành những cán bộ cách mạng kiên trung như Đỗ Liễn, Vũ Trọng, Chu Lộng, Chu Thiện, Vũ Bạng, Đỗ Quán, Ngô Long, Ngô Lân... 

Trình Phố cũng nổi tiếng là khu căn cứ cách mạng bí mật, nuôi giấu cán bộ và phục vụ hoạt động cách mạng. Tiêu biểu như nhà ông Trần Mạnh Lưu, thôn Trình Nhì là nơi đặt xưởng in ấn tài liệu bí mật của Tỉnh ủy Thái Bình những năm 1936 - 1939; nhà ông Mạo, thôn Trình Nhất là xưởng sửa chữa vũ khí của Tỉnh ủy Thái Bình những năm 1947 - 1949. 

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Cộng sản Trình Phố (từ năm 1929 - cuối năm 1946), Chi bộ Đảng xã An Ninh (từ đầu năm 1947 đến năm 1960), Đảng bộ xã An Ninh (từ năm 1960 đến nay), nhân dân Trình Phố, An Ninh đã cùng nhân dân trong huyện, tỉnh và cả nước đánh đuổi thực dân, phong kiến, đế quốc, tay sai xây dựng quê hương vững bước đi lên. Năm 2000, Đảng bộ và nhân dân xã An Ninh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 

Một góc làng quê Trình Trung Đông, xã An Ninh (Tiền Hải).

Đến xã nông thôn kiểu mẫu hôm nay 

Những ngày giáp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các tuyến đường làng, ngõ xóm ở xã An Ninh đều rực rỡ cờ hoa, nhân dân phấn khởi bởi xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và hoàn thành công trình Trung tâm Giáo dục cộng đồng khang trang, hiện đại. 

Bà Nguyễn Thị Minh, Bí thư Chi bộ thôn Trình Trung Đông cho biết: Kinh tế của thôn phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trên địa bàn thôn như nhà văn hóa, sân thể thao, đường giao thông, điện chiếu sáng đường quê đều đã được xây dựng, nâng cấp đồng bộ, khang trang đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chúng tôi còn xây dựng mô hình thôn thông minh với 8 điểm công cộng được lắp đặt mạng internet phục vụ nhân dân đọc báo, xem tin tức. 75% người dân trong thôn đã sử dụng các nền tảng số, ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến; 86% người dân từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản thanh toán điện tử. “Chúng tôi rất phấn khởi, tự hào về sự đổi thay vượt bậc trên quê hương mình. Có được thành quả này, nhân dân vô cùng khắc ghi công ơn của Đảng, của Bác Hồ và thế hệ cha ông đi trước đã chiến đấu, hy sinh để chúng tôi có được ngày nay” - bà Trần Thị Hoa, người dân thôn Trình Trung Đông chia sẻ. 

Vẫn duy trì nghề làm bún gia truyền nhưng hơn 10 năm gần đây gia đình anh Ngô Hồng Quân, thôn Trình Trung Đông đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất bún tươi nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, sản phẩm bún Tùng Ngọc của gia đình anh đã được công nhận sản phẩm OCOP. Nghề làm bún cũng mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh, giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương với thu nhập 7 - 9 triệu đồng/người/ tháng. 

Từ một xã khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, An Ninh vững vàng đi lên. Năm 2013, xã về đích NTM; kiên trì và quyết liệt nâng cao chất lượng các tiêu chí, 10 năm sau (2023), xã về đích NTM nâng cao. Không dừng lại ở đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Ninh tiếp tục đoàn kết, quyết tâm đưa xã về đích NTM kiểu mẫu vào tháng 12/2024. Ông Nguyễn Văn Thất, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Truyền thống cách mạng của quê hương là điểm tựa vững chắc để cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tự hào là một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt xã NTM kiểu mẫu. Diện mạo làng quê An Ninh ngày nay khang trang, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Trình Phố xưa.

Trường THCS Bùi Viện, xã An Ninh được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Quỳnh Lưu