Thứ 4, 12/02/2025, 18:10[GMT+7]

Mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Thứ 3, 11/02/2025 | 21:13:38
288 lượt xem
Nhằm tạo nguồn quỹ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã và đang triển khai, nhân rộng mô hình thùng quỹ nhân đạo. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiểm đếm số tiền thu được từ thùng quỹ nhân đạo.

Từ nhiều năm nay, người dân đến mua sắm tại Trung tâm thương mại Go! Thái Bình không còn xa lạ với các thùng quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

Chị Đào Mai Anh, tổ 6, phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Mỗi tháng, gia đình tôi thường đến Trung tâm thương mại Go! Thái Bình để mua sắm, vui chơi, giải trí từ 2 - 3 lần. Biết được ý nghĩa nhân văn của thùng quỹ nhân đạo, lần nào đến Trung tâm, tôi cũng ủng hộ thùng quỹ. Tôi mong mỗi người dân đều tích cực ủng hộ mô hình này để có thêm nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, đại diện Trung tâm thương mại Go! Thái Bình cho biết: Chúng tôi phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh mở thùng quỹ nhân đạo từ năm 2021 đồng thời phát động ủng hộ thùng quỹ tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động và khách hàng tham quan, mua sắm tại Trung tâm. Các thùng quỹ nhân đạo được đặt ngay tại cửa ra vào và một số vị trí nổi bật trong Trung tâm, thuận tiện cho tầm nhìn của người dân. Hiện tại, Trung tâm có 4 thùng quỹ nhân đạo, được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch. 

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, mỗi năm các thùng quỹ nhân đạo được đặt tại Trung tâm thương mại Go! Thái Bình thu được từ 25 - 40 triệu đồng. Các thùng quỹ được mở 2 lần/ năm, có sự chứng kiến của cán bộ, hội viên chữ thập đỏ và đại diện nơi đặt thùng quỹ. Toàn bộ số tiền thu được từ các thùng quỹ được bổ sung vào quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... Ngoài ra, mô hình thùng quỹ nhân đạo cũng được hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố triển khai, đặt tại bưu điện huyện, thành phố, thu được hàng chục triệu đồng mỗi năm. 

Để mô hình thùng quỹ nhân đạo phát huy hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố tuyên truyền về ý nghĩa của mô hình; vận động sự đóng góp, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Chủ động ký kết, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đặt thùng quỹ tại các địa điểm đông người qua lại. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các thùng quỹ. 

Ông Vũ Đức Điến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Xây dựng quỹ nhân đạo là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp hội chữ thập đỏ. Chính vì vậy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng mô hình thùng quỹ nhân đạo bằng cách đặt thêm thùng quỹ tại các địa điểm công cộng, cơ quan, doanh nghiệp, siêu thị, nhà chùa... để người dân dễ tiếp cận, ủng hộ. Đồng thời, hướng đến ứng dụng công nghệ, triển khai thùng quỹ điện tử để thuận tiện cho người dân, giúp mô hình phát triển bền vững và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cộng đồng về mô hình. Hội cũng chỉ đạo các huyện hội, thành hội tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, siêu thị, khách sạn, đền, chùa... mở thêm các thùng quỹ nhân đạo nhằm tăng sức lan tỏa, kết nối các tấm lòng hảo tâm sẻ chia khó khăn với người nghèo, người yếu thế, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. 

Có thể nói, mô hình thùng quỹ nhân đạo đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc huy động nguồn lực xã hội xây dựng và phát triển quỹ nhân đạo. Với mức đóng góp, ủng hộ mỗi lần không nhiều, song với phương châm “tích tiểu thành đại”, mô hình thùng quỹ nhân đạo đã mang lại ý nghĩa rất lớn cho những người có hoàn cảnh khó khăn từ những việc làm nhỏ của cộng đồng. 

Thu Hoài