Thứ 2, 31/03/2025, 11:40[GMT+7]

Các cấp hội phụ nữ: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo

Thứ 7, 15/03/2025 | 18:54:17
5,203 lượt xem
Với phương châm “Ai có của góp của, ai có công góp công, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều đợt quyên góp, ủng hộ tiền, ngày công hỗ trợ hội viên, phụ nữ xóa nhà tạm, nhà dột nát, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cao Mỗ Đông, xã Phong Dương Tiến (Đông Hưng) ủng hộ ngày công giúp gia đình bà Cao Thị Vóc xóa nhà dột nát.

Tại thôn Vũ Hạ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ), ai cũng thương cảm hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Chai, năm nay đã gần 80 tuổi sống với một người con trai không được bình thường. Tuổi già, sức yếu, cuộc sống quanh năm của hai mẹ con bà phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước và tình thương của bà con làng xóm. Ngôi nhà rộng khoảng 30m2 được xây từ nhiều năm trước, có chỗ chưa được trát vữa, có chỗ thì từng lớp vữa đã bị bong tróc là nơi sinh sống hàng ngày của hai mẹ con. Trước hoàn cảnh éo le của bà, những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Quỳnh Phụ, xã An Vũ đã khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà. Để chung tay giúp đỡ gia đình bà, Chi hội Phụ nữ thôn Vũ Hạ đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ được 3 triệu đồng. 

Bà Vũ Thị Hồng Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn cho biết: Hiện nhà bà Chai chưa có điều kiện để dùng nước sạch; với số tiền quyên góp được, chúng tôi giúp gia đình đấu nối nước sạch về để mẹ con bà sinh hoạt hàng ngày, bảo đảm vệ sinh. Ngoài ra, từ mô hình “Hũ gạo tình thương”, chúng tôi đã có 4 lượt ủng hộ gạo cho gia đình bà với tổng số 40kg. Thời gian tới, Chi hội Phụ nữ thôn sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ gia đình bà Chai cũng như những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Tại xã Phong Dương Tiến (Đông Hưng), thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Bà Đào Thị Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, với tinh thần có gì góp nấy, cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cao Mỗ và thôn Cao Mỗ Đông đã hỗ trợ hàng chục ngày công giúp gia đình bà Đào Thị Phấn và bà Cao Thị Vóc xây nhà mới. Người thì vận chuyển gạch, người thì trộn vữa, người thì dọn dẹp... dù vất vả nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui vì đã làm được việc ý nghĩa, giúp người nghèo cảm nhận được tình yêu thương, đùm bọc, sẻ chia. Không chỉ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, phụ nữ, Hội LHPN huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả giúp hội viên, phụ nữ thoát nghèo. 

Bà Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc số lượng hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Năm 2024, các cơ sở hội hỗ trợ 34 phụ nữ khởi nghiệp với số vốn gần 5 tỷ đồng; phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dạy nghề, giới thiệu việc làm cho gần 250 hội viên; tổ chức hội nghị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... với gần 10.000 hội viên tham gia. Nhờ thế, năm qua các cấp hội đã giúp gần 80 hội viên, phụ nữ thoát nghèo. 

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Năm 2024, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng 1 nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng; các cấp hội xây dựng 22 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo trị giá 1,08 tỷ đồng. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, Hội LHPN tỉnh ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia. 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Hội LHPN tỉnh ủng hộ 1 ngày lương gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh. Các cấp hội chủ động rà soát, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho phụ nữ nghèo, cận nghèo; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ ngày công, phối hợp tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương. 

Với sự chung tay góp sức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhiều hội viên, phụ nữ khó khăn đã có nhà ở an toàn. Đây là động lực để các gia đình an cư, từ đó tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, góp phần sớm hoàn thành mục tiêu không còn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. 

 Chi hội Phụ nữ thôn Vũ Hạ, xã An Vũ (Quỳnh Phụ) hỗ trợ gạo cho gia đình bà Nguyễn Thị Chai. 

Đặng Anh