Phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi
Được tiếp vốn, ông Quách Đình Huyến, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đầu tư phát triển chăn nuôi thành công.
Kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội và nâng cao hiệu quả của TDCS xã hội trong giai đoạn mới là thành phố đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đưa chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng vào cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau. Không trông chờ nguồn vốn ủy thác của trung ương, tỉnh, Ngân hàng CSXH thành phố luôn quan tâm, làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua 169 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 4.900 thành viên, số tiền tiết kiệm đến nay được gần 8,6 tỷ đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã đạt trên 9 tỷ đồng. Nhờ đó, nguồn vốn TDCS liên tục tăng, năm 2024 tổng nguồn vốn đạt gần 300 tỷ đồng, tăng trên 40 tỷ đồng so với năm 2023 nhưng chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025 nguồn vốn đã tăng trên 13 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024. Ngân hàng cũng phối hợp chặt chẽ với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác vốn, ban quản lý tổ TK và VV các xã, phường rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ có mức sống thấp, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đề nghị vay vốn, tổ chức giải ngân kịp thời để họ nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, cho con ăn học, nâng cấp công trình nước sạch và vệ sinh môi trường...
Bên cạnh đó, ngân hàng còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm nguồn vốn TDCS đến đúng đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách gây thất thoát nguồn vốn của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của vốn TDCS, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong quản lý và sử dụng vốn vay, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn TDCS xã hội.
Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh, phụ trách Ngân hàng CSXH thành phố cho biết: Với trọng trách khởi nghiệp cùng người nghèo, không vì mục tiêu lợi nhuận, những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/ TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ngân hàng đã triển khai hiệu quả 11 chương trình TDCS trên địa bàn. Năm 2024, Ngân hàng CSXH thành phố có mức tăng trưởng tín dụng đạt 15,86%, cao nhất trong hệ thống toàn tỉnh. Đến ngày 28/2, tổng dư nợ trên địa bàn thành phố là trên 307 tỷ đồng, tăng 4,29% so với thời điểm 1/1/2025 với trên 5.100 khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,07% tổng dư nợ. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm trên 126 tỷ đồng, là chương trình có số vốn vay cao nhất, nhiều khách hàng vay nhất. Nguồn vốn cho vay nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu quan trọng về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội tại các phường, xã. Minh chứng là năm 2024, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt 86 triệu đồng/người, cao hơn 1 triệu đồng so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,69%, thấp hơn bình quân chung của tỉnh.
Ông Quách Đình Huyến, xã Đông Hòa chia sẻ: Trước đây tôi phải “buôn thúng bán mẹt” để có tiền trang trải cuộc sống. Để phát triển kinh tế gia đình, tôi mạnh dạn vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH, dư nợ tới nay đạt 100 triệu đồng, tôi đầu tư xây 3 khu chuồng nuôi 1.200 con ngan, gà, vịt đẻ trứng. Mỗi ngày thu khoảng 550 - 600 quả trứng, tôi ấp trứng bán con giống, đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng/ năm. Ngoài ra tôi còn đầu tư nuôi ong lấy mật tại Sơn La, thu 8 - 9 tấn mật ong/ năm. Được ngân hàng tạo “đòn bẩy”, gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững.
Để chủ trương của Đảng về TDCS xã hội ngày càng mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp nhiều hơn trong công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân, thời gian tới, Ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp trên để triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao của năm 2025. Tiếp tục chú trọng công tác rà soát hộ thu nhập thấp, giải ngân kịp thời, bảo đảm 100% đối tượng thụ hưởng có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn.
Cán bộ Ngân hàng CSXH kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các thành viên.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh: 43 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng 25.03.2025 | 20:04 PM
- Khai trương HDBank Phòng giao dịch Quỳnh Phụ 19.03.2025 | 15:22 PM
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh tiếp đoàn nghiên cứu của Viện Ngân hàng Phát triển nông nghiệp và nông thôn Ấn Độ 25.02.2025 | 15:42 PM
- Bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 05.02.2025 | 17:58 PM
- Hơn 2.100 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão số 3 27.09.2024 | 16:29 PM
- Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tại Thái Bình: Dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và thăm, tặng quà người có công 24.07.2024 | 19:06 PM
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình: Thông báo chuyển địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Quang Trung 26.04.2024 | 00:14 AM
- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh: Giao lưu thể thao chào mừng ngày thành lập Đoàn 24.03.2024 | 21:21 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
- Biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề
- Biểu dương 25 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến khu vực kinh tế tập thể
- Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2025
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
- Khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
- Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore và Phu nhân