Thứ 6, 19/04/2024, 09:35[GMT+7]

Hội nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin tỉnh Nhiều hoạt động thấm đượm nghĩa tình

Thứ 2, 09/08/2010 | 11:30:12
4,779 lượt xem
Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, Thái Bình có gần 4 vạn người nghi nhiễm chất độc Da cam - Điôxin. Đến nay đã có 1,9 vạn người trong số này được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên của Nhà nước (1,4 vạn người thuộc thế hệ trực tiếp, gần 5.000 người là thế hệ gián tiếp).

Toàn tỉnh còn khoảng 1 vạn hồ sơ nạn nhân chờ giám định, gần 5.000 người nghi nhiễm chất độc Da cam/Điôxin sau 30-4-1975 và thế hệ cháu các nạn nhân.
Gần 6 năm qua kể từ ngày thành lập (10-8-2004 - 2010), các cấp hội nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin trong tỉnh đã vận động các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ được gần 10 tỷ đồng. Đã làm 220 nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn, tặng quà ngày lễ, tết được trên 20 ngàn trường hợp. Vận động giúp nạn nhân CĐDC/Điôxin 300 xe lăn, 120 máy trợ thính, 110 giường nằm gia đình, 150 quạt điện, hàng chục máy bơm, công trình phụ. Vận động các lương y khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.340 nạn nhân CĐDC/Điôxin với gần 7000 thang thuốc bắc, gần 2000 nạn nhân, với số thuốc gần 2000 liều thuốc tây, dạy nghề cho 120 con các nạn nhân chất độc da cam/Điôxin và tổ chức cho các cháu làm nghề 30 cháu. Hội đã vận động và phối hợp triển khai 6 dự án “Chữa bệnh bằng chế phẩm péttít” của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, khám chọn nạn nhân lên chữa bệnh tại Viện Quân y 103 và Học viện Quân y; phục hồi chức năng cho nạn nhân tại cộng đồng; khám chọn phẫu thuật miễn phí cho 1000 nạn nhân CĐDC/Điôxin của Quỹ Bông Lúa Vàng - đồng hương Thái Bình tại TP Hồ Chí Minh. Hội đang trực tiếp triển khai dự án giải độc cho nạn nhân CĐDC/Điôxin thông qua tài trợ của tổ chức Châu Á Thái Bình Dương và dự án phục hồi chức năng bán trú của T.Ư Hội. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với ngành LĐ - TBXH tư vấn cho nhiều người để có đủ điều kiện về thủ tục giám định hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên của Nhà nước. Các địa phương trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động góp phần vào cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân CĐDC/Điôxin.

Hồ Sĩ Hải (Hội Nạn nhân chất độc Da cam tỉnh)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày