Thứ 6, 29/03/2024, 04:18[GMT+7]

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 3, 07/03/2023 | 17:56:10
8,067 lượt xem
Chiều ngày 7/3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các đồng chí: Trần Hồng Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, Hội Nông dân tỉnh,  hội nông dân các huyện, thành phố.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời tham gia góp ý kiến vào các dung trọng tâm của dự thảo Luật gồm: Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội (trong đó có hội nông dân các cấp) trong quản lý và sử dụng đất đai; việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về mở rộng hạn mức, đối tượng nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của đất đai và cho rằng việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, liên quan đến tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, của mỗi người dân. Trong đó, người nông dân hiện nay chiếm trên 60% dân số, tham gia trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp khoảng 15 triệu người. Chính vì vây, việc lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân hết sức quan trọng, tác động rất lớn trong quá trình xây dựng chính sách. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thể hiện sự tôn trọng của chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Đây là vấn đề có tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học về quyền dân chủ đối với tài sản là đất đai của nhân dân. Chính phủ mong muốn nhận được nhiều ý kiến có tính đặc trưng vùng, miền, các tầng lớp nhân dân trong xã hội để dự thảo Luật với nhiều chính sách bảo đảm tính khả thi, đi vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp ý kiến của các đại biểu để gửi về các cơ quan liên quan theo đúng quy định.

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày