Thứ 2, 15/12/2025, 07:07[GMT+7]

Chi bộ thôn Khống nâng cao vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ 2, 23/08/2010 | 09:21:08
2,854 lượt xem
Thôn Khống xã Phúc Khánh (Hưng Hà) có 20 ha đất canh tác, 106 hộ. Ruộng đất ít, người dân sống chủ yếu nhìn vào cây Lúa, do đó đời sống gặp khó khăn. Sau mỗi vụ thu hoạch số lao động dôi dư lại đi các nơi làm ăn.

Trang trại chăn nuôi tổng hợp đạt giá trị kinh tế cao của phó bí thư đoàn xã Hồng Lĩnh - Hưng Hà.

Thôn Khống xã Phúc Khánh (Hưng Hà) có 20 ha đất canh tác, 106 hộ. Ruộng đất ít, người dân sống chủ yếu nhìn vào cây Lúa, do đó đời sống gặp khó khăn. Sau mỗi vụ thu hoạch số lao động dôi dư lại đi các nơi làm ăn. Đối tượng này tuy đời sống được cải thiện, song về lâu dài khó giầu có. Làm gì và làm như thế nào để thoát đói nghèo? Đó là vấn đề mà nhiều đảng viên chi bộ thôn Khống hết sức trăn trở. Có đảng viên cao tuổi đã tâm sự, là cán bộ mà để dân nghèo thì có tội với Đảng. Chính vì vậy những năm gần đây chi bộ thôn Khống đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng và xây dựng thôn văn hoá.

Để đạt mục tiêu đề ra, hàng năm chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, phân công công tác cho đảng viên theo ba loại hình: Đảng viên có chức danh, đảng viên phụ trách nhóm hộ và đảng viên trực tiếp lãnh đạo gia đình, nhờ đó vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên. Nổi bật là đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết của Đảng, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm trước chi bộ, trước dân; do đó đã tạo được niềm tin trong quần chúng và sự đồng thuận lãnh đạo phát triển kinh tế ở địa phương.

Trong sản xuất nông nghiệp, chi bộ đã giành nhiều thời gian lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc nghị quyết của huyện uỷ, đổi mới tư duy, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh lúa màu và con vật nuôi. Do đó giá trị 1 ha canh tác đạt trên 60 triệu đồng, trong đó có 70% diện tích thâm canh 4 vụ/năm đạt 64 đến 68 triệu đồng 1 ha.

Kinh tế VAC phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá. Hầu hết các gia đình đã đầu tư tiền vốn xây dựng chuồng trại, cải tạo vườn tạp ao hoang để chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi cá, cho thu nhập hàng chục triệu đồng.

Cùng với phát triển nông nghiệp, thôn Khống đã mạnh dạn đưa nghề về làng, nhất là từ năm 2008 UBND huyện có chính sách hỗ trợ kinh phí mua máy dệt vải thì ngành nghề phát triển mạnh. Hiện nay thôn Khống đã có 32 máy dệt vải, 21 hộ máy may công nghiệp, 18 hộ có máy tuốt lúa, máy cày, 8 hộ có lò ấp trứng và 5 gia trại, có hộ thu nhập 1 năm lãi 100 đến 130 triệu đồng. Số  hộ có nghề chiếm 75% hộ nông nghiệp.

Tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi có gia đình ông Đặng Văn Thưởng, Phạm Văn Lợi, Đặng Văn Dũng, Vũ Thị Kiến và chị Phạm Thị Tuyết.

Do làm tốt vai trò lãnh đạo, đời sống nhân dân thôn Khống từng bước được nâng lên, số hộ khá giầu ngày một tăng, tình làng nghĩa xóm đậm đà, vệ sinh môi trường đảm bảo, chi bộ Đảng nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

          Nguyễn Hải Hưng

(Đài phát thanh Hưng Hà)

  • Từ khóa