Thứ 2, 04/08/2025, 11:49[GMT+7]

Đảng bộ Tiền Hải Nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm tạo bước đột phá mới

Thứ 5, 21/02/2013 | 08:51:05
1,157 lượt xem
Năm 2013 sẽ là năm mở đầu thực hiện đề án chăn nuôi tập trung quy mô lớn, công nghệ cao ở Vũ Lăng, năm tiến hành quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung của 18 xã với diện tích 367 ha. Cũng là năm hoàn thành dứt điểm quy hoạch và tổ chức sản xuất theo quy hoạch các vùng nuôi ngao ven biển và tiếp tục đổi mới cơ cấu con nuôi thủy - hải sản theo hướng phát triển bền vững.

Chăn nuôi tập trung quy mô lớn, một trong hướng đi trong năm 2013 của Tiền Hải

 

So với các huyện, Thành phố, năm 2012 Tiền Hải có nhiều khó khăn hơn do ngoài tác động nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu còn bị siêu bão số 8 gây thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng khiến một số lĩnh vực kinh tế phải mất nhiều năm sau mới có thể phục hồi được. Với truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ Tiền Hải đã tập trung sự lãnh đạo nhân dân đoàn  kết, đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bước sang năm 2013 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Tiền Hải quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm tạo ra bước đột phá mới một cách mạnh mẽ, toàn diện.

 

Một năm vượt khó

 

Đảng bộ Tiền Hải có gần 800 đảng viên sinh hoạt tại 61 tổ chức cơ sở Đảng,  lãnh đạo 22 vạn dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Năm 2012,  trước những khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tiền Hải vẫn vững vàng, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo nhân dân vượt qua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất (GTSX) đạt 3.754 tỷ đồng, tăng 10,38% so với năm 2011. Trong sản xuất lúa, tỷ lệ giống năng suất cao chiếm gần 50% diện tích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cánh đồng mẫu. Kinh tế biển tuy bị thiệt hại sau thiên tai nhưng cho huyện bài học về chỉ đạo công tác quy hoạch để phát triển bền vững. CN – TTCN ở vào thời điểm khó khăn nhất, nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cấu trúc lại, đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Năm 2012 còn là năm Tiền Hải đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới, mang lại kết quả rõ nét nhất, các xã tập trung lãnh đạo khai thác nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là phong trào dồn điền đổi thửa, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng đến 15/1/2013, 100% số xã hoàn thành giao đất ngoài thực địa. Một trong số khâu khó khăn, nhạy cảm và phức tạp nhất nay đã thành công, nhờ ý Đảng hợp với lòng dân.

 

Quy luật chung, khi kinh tế có những trắc trở, khó khăn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực khác. Năm 2012, với các quyết sách đúng đắn, cụ thể, kịp thời của Đảng bộ, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng vẫn được giữ vững, nhiều lĩnh vực còn có tiến bộ vượt trội. Toàn huyện đã có 82,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 84/174 thôn, làng đạt danh hiệu thôn làng văn hóa, 35 khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến. Tỷ lệ hộ nghèo còn 7,03%, giảm 1,33% so với năm 2011; hộ cận nghèo còn 4,05%, giảm 0,51%. Các xã và các ngành của huyện đào tạo và giải quyết việc làm cho hơn 4.000 người…

 

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố chính quyền và các đoàn thể quần chúng có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các cấp ủy Đảng tập trung cao độ cho việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thông qua học tập, kiểm điểm càng củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng. Kết quả kiểm tra, Đảng bộ Tiền Hải đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên, trong đó khiển trách 15 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt 1 đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển Đảng, tổ chức bồi dưỡng, kết nạp được 214 quần chúng ưu tú vào Đảng; giới thiệu hơn 2.700 đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú; xét và đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 1.203 đồng chí.

 

Để tạo được bước đột phá

 

Năm 2013, Tiền Hải phấn đấu đạt GTSX 4.105 tỷ đồng, tăng 14,86% so với năm 2012. GTSX bình quân đầu người phấn đấu đạt 49,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,8%... Đảng bộ Tiền Hải xác định năm 2013 chưa hết khó khăn vì vậy phải có những giải pháp quyết liệt để tạo ra bước đột phá mới. Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, từ thành công dồn điền đổi thửa, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung lãnh đạo đưa tỷ lệ lúa chất lượng cao từ 50% diện tích trở lên vào thâm canh tại cánh đồng mẫu. Từ các mô hình cấy lúa xuất khẩu ở Vũ Lăng, mô hình hợp tác giữa các hộ sản xuất trên cánh đồng mẫu ở Đông Phong sẽ được tổng kết để nhân ra diện rộng.

 

Năm 2013 sẽ là năm mở đầu thực hiện đề án chăn nuôi tập trung quy mô lớn, công nghệ cao ở Vũ Lăng, năm tiến hành quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung của 18 xã với diện tích 367 ha. Cũng là năm hoàn thành dứt điểm quy hoạch và tổ chức sản xuất theo quy hoạch các vùng nuôi ngao ven biển và tiếp tục đổi mới cơ cấu con nuôi thủy - hải sản theo hướng phát triển bền vững. Về phát triển CN – TTCN, Tiền Hải ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho cụm CN; tập trung chỉ đạo các ngành, các đoàn thể, các xã, thị trấn khôi phục, phát triển nghề, làng nghề; chỉ đạo các ngành phối hợp đề xuất cần “gỡ” gì, “tháo” gì, hỗ trợ đến đâu cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tập trung vượt qua khó khăn. Đề nghị với tỉnh và Trung ương đẩy nhanh tiến độ thi công đường 39B; nâng cấp đường Trái Diêm - Đồng Châu; nâng cấp các tuyến đê ven biển; đẩy nhanh tiến độ đưa khí từ biển vào khu CN…

 

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ Tiền Hải đang triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm quy định ngày sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; xây dựng đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, từ huyện xuống xã; xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, công tác phát triển Đảng, xây dựng củng cố chính quyền và các đoàn thể quần chúng nhân dân trong hoàn cảnh mới.

 

Bài, ảnh: Phan Lợi

 

 

  • Từ khóa