Thứ 5, 18/04/2024, 23:38[GMT+7]

Khánh Hòa trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2022

Thứ 6, 25/11/2022 | 17:10:10
1,374 lượt xem
Ngày 25/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) Khánh Hòa năm 2022.

Ban tổ chức trao giải thưởng các tác phẩm xuất sắc chuyên đề phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, ban tổ chức tiếp nhận 211 tác phẩm báo chí của 185 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, có 119 tác phẩm của 97 tác giả, nhóm tác giả đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của thể lệ giải.

Ban tổ chức đã trao 1 giải A; 2 giải B; 3 giải C; 6 giải khuyến khích; 7 giải chuyên đề và 3 giải tập thể.

Giải A được trao cho loạt bài Đưa nghị quyết 09 của Bộ Chính trị vào cuộc sống của nhóm tác giả Báo Khánh Hòa; 2 giải B được trao cho tác phẩm Khánh Hòa - Thời cơ và thách thức trong thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù, Báo Quân đội nhân dân; Sức trẻ Trường Sa, Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa.

Tác phẩm Chuyện người gieo mầm của Truyền hình Nhân Dân tại Khánh Hòa được trao giải tác phẩm xuất sắc chuyên đề phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức giải đánh giá: Tác phẩm tham dự giải năm nay được đầu tư công phu, nghiêm túc; phản ánh chân thực, đa chiều thực tiễn sinh động ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong số đó, có nhiều tác phẩm tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào cuộc sống.

Dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa năm 2023; kêu gọi cán bộ, đảng viên, cơ quan báo chí, người làm báo, người làm báo chuyên và không chuyên tiếp tục đầu tư viết về xây dựng Đảng để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng, có chiều sâu, giàu sức chiến đấu, có tính phản biện, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, khắc họa rõ nét công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày