Thứ 4, 24/04/2024, 06:41[GMT+7]

Năm 2023, Quỳnh Phụ quyết tâm có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ 6, 16/12/2022 | 18:20:17
1,524 lượt xem
Chiều ngày 16/12, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quý IV năm 2022.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ chủ trì hội nghị.

Năm 2022, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, nhân dân Quỳnh Phụ đã nỗ lực vượt lên khó khăn, thực hiện quyết liệt, sáng tạo, thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực. Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận được tăng cường, số lớp vượt 25%, số học viên vượt 69% so với kế hoạch. Đảng bộ huyện triển khai tốt việc ứng dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, là huyện đầu tiên của tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, công tác cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận được tập trung lãnh đạo chỉ đạo; duy trì nền nếp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chú trong xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Kinh tế, xã hội phục hồi tốt, tổng giá trị sản xuất (trừ khu công nghiệp) ước đạt 19.011,6 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2021. Sản xuất nông nghiệp ổn định, nhiều mô hình mới được thực hiện thành công. Công nghiệp địa phương phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng đặc biệt là giao thông có nhiều đột phá, tỉ lệ đường huyện đạt quy hoạch cấp IV đồng bằng chiếm 78,5%; tiếp tục khẳng định mặt mạnh trong giải phóng mặt bằng; thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay; riêng thu trên địa bàn đạt 1.473.869 triệu đồng, đạt 115% dự toán, tăng 149,4% so với năm 2021; văn hóa, xã hội tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

 Nông dân Quỳnh Phụ chăm sóc hoa, cây cảnh phục vụ tết Nguyên đán. 

Năm 2023, Quỳnh Phụ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; quyết tâm có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 3 đến 5 xã trở lên đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, giá trị sản xuất tăng 12,8% so với năm 2022.

 Hoài Thương - Mai Tăng
(Đài TT-TH Quỳnh Phụ)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày