Thứ 7, 20/04/2024, 05:56[GMT+7]

Vũ Thư gặp mặt trên 200 cán bộ, đảng viên là người có đạo và các chức sắc tôn giáo

Thứ 7, 17/12/2022 | 16:03:14
1,759 lượt xem
Nhân dịp lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới 2023, sáng ngày 17/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, đảng viên là người có đạo và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Thư dự buổi lễ gặp mặt.

Đạo Phật giáo ở huyện Vũ Thư hiện có tại 30/30 xã, thị trấn, thu hút 49.000 phật tử tham gia (chiếm 20,85% dân số), trong đó có 98 vị tăng ni trụ trì 77 ngôi chùa. Đạo Công giáo có ở 26/30 xã, thị trấn với 15.000 nhân danh (chiếm 6,3% dân số) với 21 vị linh mục phụ trách 49 giáo xứ, giáo họ. Toàn huyện có gần 100 cán bộ, đảng viên là người có đạo. Năm 2022, đồng bào có đạo đoàn kết cùng nhân dân trong huyện tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, tích cực xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội chung của huyện.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên là người có đạo và chức sắc các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Vũ Thư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày