Thứ 5, 25/04/2024, 21:25[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ 6, 23/12/2022 | 16:02:50
2,484 lượt xem
Ngày 23/12, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ luôn đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 12,2% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 2.435 tỷ đồng, tăng 54,3% so với năm 2021, là năm đầu tiên có số thu vượt trên 2.400 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cùng với kiểm điểm tập thể, tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong từng lĩnh vực được phân công, phụ trách.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị năm 2023 tập thể và mỗi cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, có giải pháp cụ thể để khắc phục những mặt còn tồn tại; tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Nguyễn Cường