Thứ 6, 29/03/2024, 05:55[GMT+7]

Phú Yên: Trao giải báo chí về Xây dựng Đảng cho 33 tác phẩm

Thứ 6, 13/01/2023 | 16:20:22
1,913 lượt xem
Chiều 13/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 (Giải Búa liềm vàng).

Chiều ngày 13/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 ( Giải Búa liềm vàng).

Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Theo ông Bùi Thanh Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Phú Yên, Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 có 281 tác phẩm tham dự (tăng 27 tác phẩm so với năm 2021).

Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 33 tác phẩm báo chí. Trong đó có 03 tác phẩm giải A; 08 giải B, 08 giải C, 08 giải Khuyến khích và 06 giải Phụ.

Từ 33 tác phẩm đạt Giải, Ban tổ chức lựa chọn 11 tác phẩm báo chí xuất sắc (đạt các giải A và giải B cấp tỉnh) gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 đánh giá: Các tác phẩm viết về chủ đề xây dựng Đảng được đầu tư công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, đa chiều thực tiễn sinh động, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tại địa phương.

Sự tham gia chủ động, tích cực của báo chí trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đáng chú ý, một số tác phẩm giúp cho cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu thấy được yêu cầu và trách nhiệm ngày càng cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các tác phẩm báo chí còn góp phần cổ vũ, phát huy, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng ở địa phương, đơn vị.

Theo nhandan.vn