Thứ 4, 24/04/2024, 21:15[GMT+7]

Vũ Chính: Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Thứ 3, 21/03/2023 | 08:43:07
1,449 lượt xem
Bằng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát tình hình địa phương, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế - xã hội xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đã đạt được những kết quả tích cực, diện mạo quê hương thêm khởi sắc.

Hạ tầng giao thông xã Vũ Chính được đầu tư nâng cấp.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai các nghị quyết chuyên đề cũng như xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động cụ thể. 100% chi bộ, đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động; 100% chi bộ tổ chức thảo luận gắn với sinh hoạt chi bộ, 96,7% đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Qua đó đã phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện bảo đảm tiến độ và vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm kỳ và hàng năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Một số chỉ tiêu đã thực hiện vượt Nghị quyết đề ra như: tỷ lệ hộ nghèo mục tiêu giảm còn 2%, đến nay còn 1,66%; số lao động được giải quyết việc làm đạt 90,33%, vượt 0,33%; lao động qua đào tạo đạt 81,33%, vượt 1,33%...

Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã đánh giá: Kết quả đạt được là cơ bản song cấp ủy, chính quyền xã nhận thức rõ những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Một số cấp ủy chi bộ chưa phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị cùng cấp. Tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu, mới đạt 8,2%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, giá trị ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ còn thấp. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất còn hạn chế. Các mô hình sản xuất nông nghiệp chưa đem lại hiệu quả cao, chưa mang tính đột phá làm cơ sở nhân rộng. Sản xuất mang tính thời vụ, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tự phát. Công tác xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường còn hạn chế; vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, không đúng với giấy phép; xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tuy không còn tái diễn nhưng chưa giải quyết hết tồn tại, sai phạm cũ. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là dự án đất an sinh 6,2ha. Việc thực hiện các tiêu chí xã lên phường tuy đã được đẩy nhanh tiến độ nhưng còn chậm so với kế hoạch.

Ông Vũ Đức Song, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 và thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian tới, Đảng bộ xã sẽ tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế (công tác tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ; hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị còn một số hạn chế nhất định; vai trò tiền phong, gương mẫu của một số đảng viên, người đứng đầu chưa được phát huy...). Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kiên quyết khắc phục khuyết điểm,  hạn chế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Chính tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, phấn đấu đưa Vũ Chính sớm trở thành phường.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Vũ Chính về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Vũ Chính là địa phương đang trong giai đoạn chuyển mình, đổi mới, có bước phát triển vượt bậc, với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có; tuy nhiên, hãy biến đổi mới đó thành những hành động, công việc và giải pháp cụ thể để quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí lên phường. Đây cũng là trăn trở của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, do vậy đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức xã, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và mỗi người dân Vũ Chính cũng phải trăn trở với thành phố để có những giải pháp cụ thể triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, thương mại, dịch vụ, đô thị của tỉnh, thành phố và địa phương.

Nông dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) làm giàu từ nghề trồng hoa.


Đức Dũng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày