Thứ 4, 24/07/2024, 14:20[GMT+7]

Đảng bộ Nam Trung Năm 2013 phấn đấu đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh"

Thứ 5, 30/05/2013 | 08:02:37
974 lượt xem
Năm 2012, do một số hạn chế nên tổ chức cơ sở Đảng ở đây chỉ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để làm tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cũng nhằm đạt tiêu chí số 18 trong xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2013, Đảng bộ Nam Trung (Tiền Hải) đề ra mục tiêu phấn đấu được công nhận đơn vị "trong sạch vững mạnh". Quý I vừa qua, Đảng bộ đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, làm tiền đề để đạt mục tiêu đề ra.

Vóc dáng đô thị hiện hữu tại khu trung tâm xã Nam Trung.

Đảng bộ Nam Trung có 15 chi bộ (10 chi bộ thôn và 5 chi bộ chuyên môn) với 252 đảng viên, lãnh đạo 12.950 nhân khẩu thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước. Nằm trên tuyến giao thông Đông - Tây từ Thị trấn ra vùng kinh tế biển nên tuy là xã nội đồng nhưng kinh tế Nam Trung phát triển đồng đều, là trung tâm kinh tế khu vực phía Nam Tiền Hải. Nhân dân Nam Trung không chỉ cần cù lao động còn khá năng động trong cơ chế thị trường. Số hộ triệu phú, tỷ phú ở Nam Trung không hiếm.

Bên cạnh thuận lợi, Nam Trung cũng có những khó khăn, thách thức. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ thôn, xã không đồng đều. Mặt trái của cơ chế thị trường cũng tác động không nhỏ tới cộng đồng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ Nam Trung đã phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên, trong đó một người phải khai trừ ra khỏi Đảng. Cả năm, toàn Đảng bộ chỉ kết nạp được 1 đảng viên… Những khó khăn, hạn chế trên ảnh hưởng không nhỏ tới vai trò và kết quả lãnh đạo của Đảng bộ.

Mặc dù vậy, năm 2012 Nam Trung vẫn đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Trên lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ tập trung lãnh đạo đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên tổng giá trị sản xuất (GTSX) cả năm đạt 272 tỷ đồng. Ở mỗi lĩnh vực sản xuất đều xuất hiện những mô hình hay. Nam Trung luôn là nơi thâm canh lúa giỏi (riêng vụ xuân đạt 71,5 tạ/ha), có 7 vùng chuyển đổi sang trồng lúa - nuôi cá đạt hiệu quả gấp 2 - 2,5 lần cấy lúa. Xã đã tạo điều kiện cho trên 30 hộ tham gia đấu thầu đầm, bãi triều ven biển để nuôi trồng thủy - hải sản và tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái. Lĩnh vực CN-TTCN cũng được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo nên đến nay toàn xã có tới 16 cơ sở gò, hàn; 20 cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy; 18 cơ sở sửa chữa điện - điện tử; 3 cơ sở sản xuất VLXD; 65 cơ sở chế biến lương thực; 18 tổ đội xây dựng; 17 cơ sở đan lát. Lĩnh vực TM-DV, toàn xã có 291 hộ kinh doanh; trong đó 8 đại lý tạp hóa, 166 cơ sở bán lẻ, 43 hộ kinh doanh vận tải, 35 cơ sở kinh doanh ăn uống... Trục đường trung tâm xã với nhiều nhà cao tầng, nhiều cửa hàng cửa hiệu, biển quảng cáo… hiếm nơi nào có được.

Thành tích nổi trội rất dễ nhận biết ở Nam Trung, đó là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2012, Nam Trung đã đạt 12/19 tiêu chí. Thực hiện các đề án, quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Nam Trung đã đầu tư XDCB với tổng số vốn thực hiện hơn 20,4 tỷ đồng, trong đó nguồn do dân tự nguyện đóng góp và ngân sách xã đầu tư chiếm trên 36%.

Để đi tới mục tiêu năm 2013 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Nam Trung tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Về phát triển kinh tế, Đảng bộ lãnh đạo phát huy lợi thế về mặt địa lý, kết quả dồn điền đổi thửa, tiếp tục khơi dậy truyền thống năng động, sáng tạo… để đạt GTSX cả năm 326 tỷ đồng; GTSX bình quân đầu người 24,6 triệu đồng/người/năm. Trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ Nam Trung đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành 100% tiêu chí (19/19 tiêu chí). Việc huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng được Đảng bộ xác định là quan trọng số một, với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Đảng bộ đã bàn và chỉ đạo chính quyền phân kỳ đầu tư cho từng năm, từng hạng mục công trình. Trong đó xã và nhân dân đầu tư chiếm 35 - 40% tổng nguồn vốn.

Nhìn lại mình, quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, đồng thời đề cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thật sự coi đây là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ Nam Trung đang tập trung đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Đảng bộ chú trọng phát triển đảng viên mới, phấn đấu năm 2013 mỗi chi bộ kết nạp từ 1 - 2 đảng viên; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể giữ gìn và phát huy hơn vai trò đoàn kết lương - giáo; 100% đảng viên được phân công công tác; làm tốt công tác phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng theo đúng quy định…

Nam Trung vào những ngày này thật thanh bình nhưng không khí thi đua thực hiện nghị quyết của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn lại hết sức sôi động: Ngoài đồng, bà con nông dân đang đẩy mạnh chăm sóc bảo vệ lúa xuân; ở phố Trung Đồng cảnh mua, bán diễn ra tấp nập. Tại trụ sở của xã, cửa các phòng, ban rộng mở giải quyết nhanh chóng những công việc thường ngày theo đúng tác phong cải cách hành chính.

Bài, ảnh: Phan Anh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày