Thứ 4, 24/04/2024, 04:25[GMT+7]

Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái thăm và làm việc tại xã Bình Định

Thứ 6, 28/04/2023 | 20:01:07
13,264 lượt xem
Chiều ngày 28/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại xã Bình Định (Kiến Xương). Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.

Bình Định là xã sớm về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của tỉnh. Đến nay, xã đã quy hoạch được 6 vùng sản xuất, 25ha vùng chăn nuôi thủy sản theo phương thức ao bán nổi, hình thành mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới tổ chức liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Năm 2022 tổng giá trị sản xuất của xã đạt trên 617 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100%, trên địa bàn xã không hình thành bãi rác tự phát. Đến nay, xã không còn nợ đọng xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái tham quan mô hình nuôi cá trong ao bán nổi tại xã Bình Định.Đoàn công tác tỉnh Yên Bái tặng quà xã Bình Định.Lãnh đạo xã Bình Định trao đổi những vấn đề đoàn công tác tỉnh Yên Bái quan tâm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Bình Định đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; những kinh nghiệm để thực hiện thành công các tiêu chí nhất là về việc tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; cách triển khai thực hiện một số tiêu chí khó như y tế, nước sạch; tiêu chí truyền thông; trao đổi về việc thu gom xử lý rác thải ở khu vực nông thôn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái bày tỏ ấn tượng với cách làm của xã Bình Định; đồng thời khẳng định qua tham quan các mô hình, trao đổi về xây dựng nông thôn mới của xã sẽ là những kinh nghiệm quý báu để đoàn công tác về vận dụng vào thực tế tại tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.  

                                                                   Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày