Thứ 7, 27/04/2024, 13:36[GMT+7]

Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023) Tiền Hải: Phát huy truyền thống, phấn đấu vươn xa

Thứ 6, 06/10/2023 | 08:48:38
9,391 lượt xem
Kế thừa truyền thống cách mạng, niềm tự hào quê hương, ý thức nỗ lực vươn lên trước yêu cầu phát triển, trải qua 195 năm xây dựng và trưởng thành, với tiềm năng và lợi thế, huyện Tiền Hải đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo bước đột phá vươn lên, đưa Tiền Hải ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Trong quá trình 195 năm hình thành và phát triển, các thế hệ người Tiền Hải luôn đoàn kết, chung lưng đấu cật vượt qua gian nan thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai địch họa, quai đê lấn biển, mở rộng diện tích đất canh tác “đẩy sóng ra xa, kéo chân trời gần lại”. Văn hóa của người Tiền Hải mang dấu ấn của nền văn minh sông Hồng, đồng thời cũng hun đúc nên những nét văn hóa đặc trưng, mang dấu ấn riêng, đó là “dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo”. Tiền Hải là nơi diễn ra các phong trào đấu tranh cách mạng có tiếng vang trong cả nước, được ghi vào lịch sử. Đặc biệt là cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải ngày 14/10/1930 đã để lại một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Tiền Hải đã đóng góp to lớn về sức người, sức của với trên 22.000 người tham gia quân đội. Trong đó có 4.928 liệt sĩ, 618 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2.500 thương binh, bệnh binh, 2.200 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 427 lão thành cách mạng, 66 gia đình có công với nước, trên 11.000 người tham gia hoạt động kháng chiến. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện Tiền Hải đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm năm 1962. Đó là những tài sản vô giá của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải.

Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Tiền Hải ngày nay đang đổi mới, hội nhập và phát triển. Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ đã tập trung trí tuệ lãnh đạo để khai thác tiềm năng, lợi thế, xác định đúng đắn chiến lược phát triển cùng lộ trình và bước đi phù hợp, tạo bước đột phá vươn lên, đưa Tiền Hải phát triển, giành được nhiều thành tựu khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 11,01% (giá so sánh 2010), trong đó cơ cấu kinh tế năm 2023: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 23,7%; công nghiệp, xây dựng ước đạt 63,05%; dịch vụ, thương mại ước đạt 13,25%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 63,5 triệu đồng/năm. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến tháng 10/2023, toàn huyện có 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển toàn diện cả công nghiệp tập trung, nghề và làng nghề. Khu công nghiệp Tiền Hải được mở rộng với diện tích 466ha (tăng 235ha so với năm 2020).  Xây dựng khu công nghiệp Hải Long với diện tích 296ha. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại cụm công nghiệp An Ninh và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; triển khai xây dựng hạ tầng tại cụm công nghiệp Nam Hà. Thực hiện Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg, ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình; Quyết định số 1486/QĐ-TTg, ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Tiền Hải đã tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế.  Đến nay, 5 phân khu được phê duyệt quy hoạch: khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hải Long; khu du lịch, sân golf Cồn Vành - Cồn Thủ; khu cảng Ba Lạt; khu nuôi trồng thủy sản chất lượng cao xã Nam Hưng - Nam Thịnh - Nam Phú; khu công nghiệp Hưng Phú; hoàn thành đồ án quy hoạch và xây dựng đề án công nhận thị trấn Tiền Hải đạt đô thị loại IV... Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, có 72/86 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 28 trường đạt chuẩn mức độ 2. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,02%. Đời sống mọi mặt của nhân dân trong huyện không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tự hào với trang sử 195 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết thống nhất, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, để huyện Tiền Hải phát triển nhanh và bền vững.

Đời sống nhân dân vùng nông thôn huyện Tiền Hải đổi thay. 

Phạm Ngọc Kế
(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải)