Thứ 4, 08/05/2024, 06:31[GMT+7]

Đảng bộ xã Vũ Tiến: Tự hào chặng đường 65 năm

Thứ 5, 04/04/2024 | 21:35:13
6,432 lượt xem
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Vũ Tiến (Vũ Thư) luôn khẳng định vai trò lãnh đạo và là lực lượng tiên phong, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thành công công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Vũ Tiến được đầu tư xây dựng, mở rộng.

Vùng đất Vũ Tiến được chính thức xác lập từ cuối thế kỷ XIV sau khi con cháu họ Trần của Thượng tướng Trần Khát Chân từ Tức Mặc (Nam Định) về đây xây dựng cơ nghiệp, đặt tên là làng Hải Tân, thuộc phủ Thiên Trường. Đầu thế kỷ XIX, xã Vũ Tiến ngày nay gồm 3 xã: Bồng Tiên, Thái Lai, La Xuyên, thuộc tổng Hộ Xá, huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Sau khi thành lập tỉnh Thái Bình, năm 1895, xã Vũ Tiến ngày nay gồm 5 xã xưa (Bồng Tiên, Thái Lai, Hành Tiên, La Xuyên, Trạng Đầu) thuộc tổng Hành Nghĩa, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Giai đoạn 1945 - 1954, xã Vũ Tiến và xã Duy Nhất trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách thành các xã lớn, nhỏ với các tên gọi khác nhau. Năm 1958, xã Vũ Long sáp nhập vào xã Vũ Tiến, địa giới hành chính xã Vũ Tiến ổn định cho đến ngày nay. 

Giai đoạn trước và trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các phong trào cách mạng tại Vũ Tiến sục sôi và giành được nhiều kết quả thắng lợi. Năm 1946, đồng chí Trần Đăng Kỳ là đảng viên đầu tiên của xã Vũ Tiến vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sinh hoạt tại Chi bộ Thuận An, xã Việt Thuận. Đầu năm 1947, Chi bộ Trần Phú (tiền thân của Đảng bộ xã Vũ Tiến và Đảng bộ xã Duy Nhất ngày nay) được thành lập, là 1 trong 5 chi bộ cấp xã đầu tiên của huyện Vũ Tiên. Sau khi thành lập, ngoài việc nhanh chóng bắt tay vào lãnh đạo phong trào cách mạng trong toàn xã, Chi bộ còn chú ý đến công tác phát triển đảng viên. Những lớp đảng viên đầu tiên phần đông được kết nạp tại gác chuông chùa Keo. Đầu năm 1949, Chi bộ đã có 57 đảng viên, lãnh đạo, phát động quần chúng nhân dân đấu tranh với địa chủ, phú nông, đòi thực hiện giảm tô, giảm tức. Năm 1955, cùng với sự kiện thành lập xã Vũ Tiến, Vũ Long, Chi bộ và chính quyền hai xã được thành lập lãnh đạo nhân dân thực hiện công tác cải cách ruộng đất. Tháng 4/1958, hai xã Vũ Tiến, Vũ Long sáp nhập, vì vậy Chi bộ Vũ Tiến và Chi bộ Vũ Long cũng được hợp nhất thành Chi bộ Vũ Tiến với 60 đảng viên. Tháng 4/1959, Chi bộ Vũ Tiến chuyển thành Đảng bộ xã Vũ Tiến, đồng chí Trần Đăng Kỳ là Bí thư Đảng bộ đầu tiên. 

Sự kiện thành lập Đảng bộ xã có ý nghĩa chính trị quan trọng. Ngay sau đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ đưa nông dân cá thể vào HTX và đưa HTX nông nghiệp từ bậc thấp lên bậc cao. Từ năm 1965 - 1975, Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Tiến thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Vừa sản xuất vừa chiến đấu, góp sức người, sức của để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội địa phương được chuyển từ thời bình sang thời chiến. Lực lượng dân quân xã được tăng cường lên 3 đại đội tại chỗ, 1 trung đội cơ động và 3 tiểu đội trực chiến, tổng quân số gần 400 đồng chí. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Đảng bộ tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần “Một người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”. Năm 1970, cả 3 hợp tác xã của Vũ Tiến đều đạt năng suất lúa trên 5 tấn/ha. 

Qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Vũ Tiến đã tiễn 623 người con ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó 125 đồng chí đã anh dũng hy sinh; 108 thương binh, bệnh binh; 43 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Tiến được trao tặng 483 huân chương, huy chương các loại. Đến năm 1975, Đảng bộ xã đã có 186 đảng viên. 

Tuyến đường phục vụ du lịch chùa Keo qua địa bàn thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến. 

Kết thúc chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân Vũ Tiến bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tháng 11/1976, HTX nông nghiệp xã Vũ Tiến được thành lập. Từ năm 1981, Vũ Tiến thực hiện đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp theo Chỉ thị số 100-CT/TW. Đảng bộ lãnh đạo tổ chức đoàn kinh tế mới với 586 người dân đi xây dựng kinh tế tại tỉnh Bình Thuận và Kon Tum. Đến năm 1986, Đảng bộ có hơn 200 đảng viên với 15 chi bộ. 

Giai đoạn 1986 - 1996, Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Tiến thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trọng tâm là đổi mới về kinh tế. Tháng 6/1988, Vũ Tiến đã hoàn thành việc giao ruộng đến xã viên, tạo động lực phát triển sản xuất. Đến năm 1995, năng suất lúa bình quân toàn xã đã đạt 116,9 tấn, gấp 2 lần so với trước. Chăn nuôi tại gia đình phát triển mạnh; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng hưng thịnh. Năm 1991, điện đã được đưa đến 100% hộ gia đình trong xã. 

Giai đoạn từ năm 1996 - 2010, xã Vũ Tiến có bước chuyển mình to lớn. Đặc biệt từ năm 2003, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về dồn điền đổi thửa, nhân dân Vũ Tiến chú trọng phát triển hơn 300 mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Giai đoạn từ năm 2010 - 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, trong từng nhiệm kỳ, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 654,6 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2022, vượt 3,7% kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đạt 66,2 triệu đồng. 

Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Vũ Tiến đã dốc sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Tính riêng nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Vũ Tiến đã huy động được 56,4 tỷ đồng, trong đó có 25,7 tỷ đồng và 107.000m2 đất do nhân dân, con em xa quê đóng góp, ủng hộ, góp phần đưa xã về đích NTM năm 2015. Giai đoạn từ năm 2017 - 2023, xã tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm như mở rộng nâng cấp tuyến đường ĐT.463 qua địa bàn, kè sông Bồng Tiên, xây dựng sân vận động xã, tu bổ nâng cấp đường giao thông, sân thể thao các thôn. An ninh trật tự được giữ vững, quốc phòng được củng cố vững chắc. Vũ Tiến tiếp tục phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2025, tiến tới xây dựng xã đô thị loại V giai đoạn 2020 - 2045.

Mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập của gia đình ông Trần Văn Thuận, thôn Lục Tiên, xã Vũ Tiến. 

Từ một chi bộ ban đầu với 60 đảng viên, sau 65 năm thành lập và phát triển, đến nay, Đảng bộ xã Vũ Tiến đã có 286 đảng viên, với 16 chi bộ. Hàng năm, Đảng bộ giữ vững hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 95% đảng viên và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Trong suốt 65 năm qua, Vũ Tiến luôn được đón nhận sự quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành của huyện, đặc biệt là sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp tích cực của con em Vũ Tiến xa quê luôn hướng về quê hương để chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Vũ Tiến không ngừng phát triển văn minh, giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc. 

Trần Bảo Toàn 

(Bí thư Đảng ủy xã Vũ Tiến)  


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày