Thứ 3, 30/07/2024, 01:26[GMT+7]

Đảng bộ Nam Thịnh Lãnh đạo phát triển kinh tế

Thứ 3, 14/09/2010 | 16:18:56
1,883 lượt xem
Không phải ở đâu cũng có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao như ở xã Nam Thịnh (Tiền Hải) 5 năm (2005-2010) đạt 29,5%/năm. Và cũng không có nhiều địa phương có được cơ cấu kinh tế như xã ven biển này: 18,7% nông lâm nghiệp; 77,9% kinh tế biển; 13,62% ngành nghề – dịch vụ – thương mại. Tổng giá trị sản xuất đạt con số tuyệt đối là: 732,606 tỷ đồng, đạt 130% mục tiêu đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005-2010.

Nam Thịnh phát triển kinh tế thủy sản, đặc biệt là nuôi trồng.

Có được kết quả trên, ngoài nỗ lực của nhân dân, sự quan tâm của các cấp, ngành ở huyện thì vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Nam Thịnh và sự điều hành của chính quyền địa phương, trong phát triển kinh tế là yếu tố quyết định.

Là xã có lợi thế, tiềm năng biển, Đảng bộ Nam Thịnh xác định: kinh tế biển là mũi nhọn, là thế mạnh của địa phương... nên các giải pháp và triển khai NQ của huyện, tỉnh... Đảng bộ chủ trương tận dụng khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của kinh tế biển. Chính quyền xã tạo điều kiện cho ngư dân cải tiến lưới nghề, phương tiện và mở các lớp học chuyển giao KHKT về: Khai thác nuôi trồng; đầu tư mô hình, tạo điều kiện để nông dân vay vốn đầu tư...

Trong quá trình thực hiện có mâu thuẫn, phát sinh tranh chấp... UBND xã chủ động giải quyết hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn tạo điều kiện để các hộ khai thác, nuôi trồng thuận lợi. Hiện tại, Nam Thịnh có 7 đôi tàu đánh bắt xa bờ, 16 tàu trung bờ và 270 chiếc gần bờ.... đưa sản lượng khai thác đạt 6000 tấn, tăng 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ và giá trị đạt 41 tỷ đồng.

Diện tích nuôi trồng đạt 450 ha, tăng 150 ha; tổng sản lượng năm 2010 là 11.000 tấn ngao, tăng 3,2 lần so với năm 2005 và giá trị đạt 110 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần. Đã có 185 ha đầm, chuyển sang nuôi ngao giống, có 35% đang được thí điểm để chuyển đổi mục đích sử dụng nuôi ngao vùng đầm. Còn lại nuôi tôm, cua, cá quảng canh... mô hình này năng suất, sản lượng tuy không cao, nhưng trước mắt vẫn duy trì để thực hiện mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài”.

Đất nông nghiệp của Nam Thịnh tuy không nhiều, lại nhiễm mặn, bà con cấy không đúng lịch nên năng suất thấp. Các giải pháp để nâng cao năng suất ở 289 ha trồng lúa là: chuyển đổi cơ cấu giống, tăng diện tích cấy lúa chất lượng cao, giống ngắn ngày. Bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật, đặc biệt là giữ kỷ cương đồng ruộng... Năm 2009, là năm đầu tiên Nam Thịnh cấy hai vụ đúng lịch, chấm dứt tình trạng chậm trễ thời vụ, năng suất không cao.

Đảng ủy chỉ đạo chính quyền và HTX dịch vụ nông nghiệp... bằng các nguồn vốn đầu tư kiên cố hóa 900m kênh mương, trị giá 750 triệu đồng; đầu tư nâng cấp trạm bơm, xây dựng cống điều tiết nước, đào đắp, nạo vét 11.407m3... phục vụ sản xuất và nuôi trồng. Hàng năm, HTX dịch vụ nông nghiệp có chính sách đầu tư cho vùng nhiễm mặn, quan tâm công tác dự tính, dự báo; bảo vệ thực vật, phòng trừ bệnh và khuyến nông... nên đất màu ở Nam Thịnh đã sản xuất luân canh 3 vụ, chuyển đổi 47 ha nuôi tôm, cá nước lợ, hiệu quả tuy chưa ổn định, nhưng bình quân đạt 80 triệu đồng/ha năm.

Đối với chăn nuôi, Đảng bộ xác định phải phát triển chăn nuôi theo hướng CNH, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến đến quy mô tập trung làm hàng hóa. Nhờ vậy, trong điều kiện khó khăn dịch bệnh, đàn lợn luôn giữ mức 2.200 con, trong đó lợn nái 400 con, sản lượng xuất chuồng 468 tấn lợn hơi. Tổng đàn trâu có 200 con; dê 300 con, đàn gia cầm 26.000 con...

Ở Nam Thịnh, không chỉ có biển, lúa, chăn nuôi... mà ngành nghề cũng phát triển khá nhanh như: nghề mộc, nề, hàn xì, sửa chữa các loại máy móc, tàu thuyền, nghề khai thác, chế biển hải sản và dịch vụ lưu thông hàng xuất khẩu... Lĩnh vực này đã cho 13,62 tỷ đồng/năm chiếm 9,3% tỷ trọng cơ cấu kinh tế. Nhờ sản xuất phát triển, công tác thu ngân sách đạt khá, 5 năm thu trên 13 tỷ đồng, đạt 109,2% kế hoạch. Năm 2010, dự kiến thu 2 tỷ 914 triệu đồng, tăng 22,1% so với năm 2005. Các tổ chức tín dụng cho vay 30 tỷ (tăng 87% so với năm 2005) để đầu tư vào sản xuất, nuôi trồng và khai thác, hầu hết các hộ, cá nhân vay vốn bằng tín chấp hay thế chấp đều trả lãi, gốc đúng kỳ hạn.

Các nguồn vốn ngân sách, cấp trên hỗ trợ và nhân dân đóng góp được đầu tư vào các công trình phúc lợi như: xây 6 phòng học, 2 hội trường thôn, cải tạo 1000m đường trục xã, 1127m đường khu dân cư; cứng hóa kênh mương, đào đắp nội đồng, đập ngăn mặn... là 1 tỷ 21 triệu đồng. Nâng cấp đường điện nông thôn 61 triệu đồng... đưa tổng kinh phí đầu tư 5 năm là 6 tỷ  254 triệu đồng.

 Kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, ở Nam Thịnh có gần 40% số hộ giàu, khá, trên 50% hộ trung bình và còn 9,23% hộ nghèo. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm, 5 năm đầu tư 3,73 tỷ đồng xây dựng phòng học, phòng chức năng cho ba ngành học và cả ba trường: mầm non, tiểu học, THCS đều đạt tiên tiến cấp huyện; hai trường đạt chuẩn mức 1.

Công tác xã hội hóa phát triển mạnh, hàng năm nhà trường, dòng tộc, dòng họ... Khen thưởng 20 đến 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh giỏi, học sinh vượt khó... Trung tâm học tập cộng đồng mở 52 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 5130 lượt người học. Trạm y tế 7 năm liền được công nhận trạm chuẩn quốc gia, 5 năm dẫn đầu tỉnh về y tế cơ sở.

Tuy là xã ven biển, nhưng tỷ lệ sinh bình quân 5 năm là 1,76%, giảm 0,2% và trẻ suy dinh dưỡng 13,9% giảm 10% so với năm 2005. 100% các thôn đều xây dựng hương ước, 1 làng đạt “làng văn hóa”. 100% thôn đều có tổ chức tự quản an ninh trật tự, 97% các vụ, việc mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết tại địa phương. 100% đối tượng có tiền án tiền sự được quản lý chặt chẽ, an ninh trật tự ở địa phương và tuyến biên phòng biển được giữ vững.

Nhiệm vụ đặt ra cho 5 năm tới mà Đại hội Đảng bộ Nam Thịnh vừa thông qua là: Phấn đấu tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 1.529,73 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm:19,3%. Trong đó, nông – lâm nghiệp 4,97%; kinh tế biển 70,78%; ngành nghề 11,6% và XDCB 12,59%. Đưa giá trị thu nhập bình quân trên đầu người đến năm 2015 là 101,5 triệu đồng. Để đạt mục tiêu nêu trên, Nam Thịnh định hướng: Tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh ngành kinh tế biển. Phát triển các phương tiện khai thác hải sản vươn ra tầm xa. Tiếp thu khoa học kỹ thuật, cải tiến công cụ lưới nghề để thúc đẩy ngành khai thác phát triển. Tăng cường đầu tư, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản khu vực bãi triều; tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản, bảo đảm nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững...

Đảng bộ Nam Thịnh với truyền thống đoàn kết, có tư tuy đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là nhận thức về kinh tế... nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân đi tới ấm no, hạnh phúc.

Việt Hải

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày