Chủ nhật, 18/05/2025, 03:18[GMT+7]

Phường Hoàng Diệu Ổn định, phát triển nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ

Thứ 2, 16/09/2013 | 07:58:00
1,502 lượt xem
Một trong những nguyên nhân quan trọng, tác động mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong dân là nhờ coi trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, từ phường đến các chi bộ, tổ dân phố và người dân. Các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ được Ban Thường vụ Đảng ủy phường quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ lồng gắn trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tại hội nghị của các thôn, tổ dân phố.

Một góc khu dân cư phường Hoàng Diệu (Thành phố Thái Bình).

Trong quá trình đô thị hóa và mở rộng không gian của Thành phố Thái Bình, có một nhiệm vụ nhiều khó khăn song đã được phường Hoàng Diệu thực hiện tốt là giải phóng mặt bằng. Theo đồng chí Vũ Văn Liệu, Bí thư Đảng ủy phường, 5 năm qua toàn phường đã thực hiện giải phóng mặt bằng xấp xỉ 40 ha mà không phải dùng đến biện pháp cưỡng chế, các hộ dân có diện tích đất bị thu hồi đều đồng thuận với chủ trương của tỉnh, Thành phố và địa phương.

 

Lý giải về điều này, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường khẳng định: một trong những nguyên nhân quan trọng, tác động mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong dân là nhờ coi trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, từ phường đến các chi bộ, tổ dân phố và người dân.

 

Các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ được Ban Thường vụ Đảng ủy phường quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ lồng gắn trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tại hội nghị của các thôn, tổ dân phố.

 

Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bảo đảm sự đồng bộ và sức lan tỏa mạnh mẽ, để tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng thấm nhuần phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Theo đó, ngoài chỉ đạo tuyên truyền những nội dung công khai để nhân dân biết, tham gia ý kiến, nội dung nhân dân giám sát, Ban Chấp hành Đảng bộ phường còn xây dựng chương trình kiểm tra đối với việc thực hiện các nội dung như thu – chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân, các khoản thu đối với học sinh 3 ngành học, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức cho nhân dân thảo luận, quyết định về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, hệ thống giao thông nội bộ, rãnh thoát nước ở các khu dân cư, quy chế quản lý nghĩa trang, đề án thu gom và xử lý rác thải...

 

Đồng chí Phạm Văn Húng, Chủ tịch UBND phường cho biết, đối với việc xây dựng đường giao thông nội bộ ở các khu dân cư, người dân sẽ bàn và thống nhất quyết định, chính quyền lập dự toán, ra quyết định phê duyệt và phân bổ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (từ tháng 1 đến tháng 7/2013 UBND phường đã hỗ trợ 56 triệu đồng làm 7 tuyến đường ở khu dân cư).

 

5 năm qua, nhân dân 45 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tự nguyện đóng góp số tiền hơn 3 tỷ đồng cho việc sửa chữa, làm đường, hệ thống rãnh thoát nước ở khu dân cư (việc quản lý nguồn kinh phí này thuộc trách nhiệm của ban quản lý xây dựng do các tổ dân phố thành lập); ngoài ra nhân dân còn hiến gần 3.000 mét vuông đất làm đường liên tổ. Tiêu biểu trong phong trào này là cán bộ, đảng viên và nhân dân các tổ dân phố số 6, 8, 23, 38, 40…

 

Cũng trong 5 năm qua, Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện, báo cáo UBND phường 58 trường hợp vi phạm về đất đai, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, từ đó có biện pháp giải quyết, ngăn chặn kịp thời.

 

Nói về kết quả thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, đồng chí Vũ Văn Tảo, Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã có chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường triển khai đến các tổ dân phố xây dựng quy ước tổ dân phố, bầu và bãi nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, bầu và bãi nhiệm ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đến nay, 25/25 khu dân cư trên địa bàn phường đã xây dựng được quy ước, 11 thành viên của ban thanh tra nhân dân đại diện cho 9 cụm dân cư hoạt động nền nếp, hiệu quả.

 

Đối với những nội dung nhân dân giám sát, gồm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, dự toán thu - chi ngân sách, các công trình đầu tư xây dựng, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở phường, báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND để nhân dân theo dõi, giám sát.

 

Quy chế dân chủ còn tác động tích cực đến ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức phường trong quá trình thực thi công vụ, hòa mình với quần chúng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Qua bình xét, đánh giá hàng năm, 100% cán bộ, công chức của phường đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Không giấu được niềm vui trước sự ổn định và ngày càng phát triển của nơi mình đang sinh sống, bác Hà Minh Châu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ 16 phường Hoàng Diệu cho rằng, đây là thắng lợi lớn của Đảng bộ và nhân dân toàn phường. Thắng lợi ấy có được nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất từ trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân.

 

Chủ trương, nghị quyết do Ban Chấp hành Đảng bộ phường đưa ra đều sát thực tế, hợp lòng dân, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Các nhiệm vụ chính trị của địa phương được UBND phường tổ chức thực hiện sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu như việc đầu tư cho giáo dục, y tế…, phù hợp với nguyện vọng, nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Có thể nói, quy chế dân chủ đã và đang là nguồn động lực thúc đẩy phường Hoàng Diệu đi những bước vững chắc trên con đường đổi mới, phát triển.

Minh Sơn

 

  • Từ khóa