Đảng ta thật là vĩ đại
Trong đêm dài nô lệ, nhân dân ta bị bọn đế quốc, thực dân và địa chủ phong kiến đàn áp bóc lột. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân dưới sự lãnh đạo của các nhân sĩ, sĩ phu yêu nước đều thất bại do không có đường lối đúng đắn và một lực lượng cách mạng, tiền phong lãnh đạo. Với trí tuệ thâm sâu và lòng yêu nước nồng nàn, trên hành trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu, truyền bá và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về đảng cách mạng, về con đường giải phóng dân tộc vào điều kiện, hoàn cảnh nước ta - một nước thuộc địa nửa phong kiến. Người đã vận động, tổ chức hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu tiên để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, trong đó xác định: “Về chính trị: a) Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. b) Dựng ra Chính phủ công nông binh”.
Với đường lối đúng đắn, sáng tạo, Đảng đã phát động nhân dân đoàn kết triệu người như một, nhất tề đứng lên đấu tranh chống áp bức, cường quyền. Tiêu biểu là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Tiếp đến là cao trào cách mạng 1936 - 1939 và 1939 - 1945. Đặc biệt, sau 15 năm thành lập, chỉ với gần 5.000 đảng viên trong điều kiện nạn đói khủng khiếp khiến gần 2 triệu người chết nhưng Đảng đã lãnh đạo toàn dân đoàn kết vùng lên làm cuộc cách mạng “long trời lở đất” tháng 8/1945, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phát xít tàn bạo; chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến hà khắc; lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Vừa giành được chính quyền, trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài, Đảng đã lãnh đạo nhân dân “trường kỳ kháng chiến” đánh bại đế quốc Pháp xâm lược; tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hậu phương lớn miền Bắc. Đồng thời, tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Sau 30 năm (1945 - 1975) chiến đấu hy sinh gian khổ, quân và dân ta đã đánh thắng “hai đế quốc to”. Chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh, đất nước ta lại lâm vào cảnh binh đao với “hai đầu thọ địch”. Bằng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với truyền thống bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, với tinh thần cả nước đánh giặc, toàn dân là lính, quân và dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của chế độ Pol Pot - Ieng Sary.
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới lâm vào khủng hoảng, thoái trào. Với trí tuệ và bản lĩnh của một đảng được tôi luyện trong khói lửa của đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kịp thời đề ra đường lối đổi mới sâu sắc, toàn diện và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Chính trị ổn định; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại rộng mở, đưa nước ta trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế lớn, có uy tín trên thế giới.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn đau thương cho đó là vì mình chưa làm tròn bổn phận... Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”(*).
Sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ ở những thắng lợi rất to lớn của cách mạng Việt Nam giành được trong 95 năm qua. Sự vĩ đại đó còn thể hiện ở thái độ dám công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm; luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến phê bình góp ý của nhân dân để mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên “tự soi, tự sửa”; để xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như lời Bác dạy.
Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) đã và tiếp tục được thực hiện nghiêm túc với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi đôi với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Qua đó tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025) cũng là thời điểm toàn Đảng đang nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là một dấu mốc để Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Với truyền thống của dân tộc ngàn năm văn hiến, một lòng tin Đảng, theo Đảng làm cách mạng, chúng ta có cơ sở khoa học, thực tiễn để tin rằng đích đến của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhất định sẽ trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam.
( *): Phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng (1930 - 1960).
Nguyễn Văn Hán
Thành phố Thái Bình
Tin cùng chuyên mục
- Trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 21.01.2025 | 01:34 AM
- Tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả 05.11.2024 | 14:15 PM
- Chống lãng phí - Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm 30.10.2024 | 15:58 PM
- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 30.09.2024 | 17:56 PM
- Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đại hội Đảng các cấp 28.09.2024 | 18:29 PM
- Thành phố: Phổ biến Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đội ngũ báo cáo viên 24.07.2024 | 16:49 PM
- Thành phố: Tổng giá trị sản xuất tăng 5,7% 09.07.2024 | 16:10 PM
- Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 09.07.2024 | 09:02 AM
- Quy định 144-QĐ/TW: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới 04.07.2024 | 08:58 AM
- Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác định giá tài sản 02.07.2024 | 17:14 PM
Xem tin theo ngày
-
Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ
- Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 5 nghị quyết
- Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua kết quả thẩm tra một số tờ trình
- Kỳ họp bất thường lần thứ chín: Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp Nhật Bản