Thứ 4, 19/02/2025, 12:14[GMT+7]

Đồng hành cùng mùa xuân đất nước

Thứ 3, 28/01/2025 | 20:38:32
873 lượt xem
Xuân Ất Tỵ 2025, chúng ta hân hoan kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025). 95 năm đồng hành cùng mùa xuân đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách, những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, có những đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc. Ngay từ khi mới ra đời, dù còn non trẻ song Đảng ta đã tuyên truyền, vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng nhân dân dấy lên phong trào cách mạng rộng khắp cả nước: từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, sau đó là cao trào cứu nước 1941 - 1945. Khi mới 15 tuổi, Đảng cùng 20 triệu đồng bào đứng lên bẻ gãy gông xiềng, tự giải phóng mình, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo cả dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, hàng triệu quân, dân ta ở hai miền Nam - Bắc đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc bằng đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ra đời vào mùa xuân, Đảng ta là kết tinh, hội tụ khí thiêng của đất trời, của hồn thiêng sông núi, của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 34 thế giới. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 đạt 7,09%, nâng quy mô nền kinh tế lên mức 11.512 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 476 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt 4.700 USD/người, tăng 377 USD so với năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2024 còn dưới 1,9%. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 95 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã tiến hành nhiều cuộc cách mạng và đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, công cuộc đổi mới vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu vẫn còn, đòi hỏi Đảng phải vững vàng bản lĩnh, tiếp tục nâng cao tầm trí tuệ để lãnh đạo giải quyết những khó khăn mới đặt ra để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu...”. Để hiện thực hóa mục tiêu to lớn đó, Đảng ta xác định 7 định hướng chiến lược về: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền; thực hiện tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chuyển đổi số; chống lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ và phát triển kinh tế... Những định hướng chiến lược này vừa là giải pháp bền vững, lâu dài vừa là những công việc cần kíp phải làm ngay, đang được Đảng ta tiến hành một cách khẩn trương, khoa học, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mùa xuân mới đã về mang theo niềm tin mới, khí thế mới với khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới. Năm 2025 sẽ là năm bứt tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là đại hội đánh dấu mốc son mới trên con đường phát triển của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai cho dân tộc, cũng là khởi điểm lịch sử để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tranh thủ tối đa thời cơ, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa... nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Thành phố Thái Bình rực rỡ cờ hoa chào mừng xuân Ất Tỵ 2025.

Nguyễn Hình